Thường thì em hay nghi thích câu bạn có ngày xưa và chúng ta luôn luôn nghe được câu là sữa mẹ là sữa tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tại sao lại làm như vậy mới chấm thực sự ra mà nói Khi mà sinh con ra thì hầu hết các bà mẹ đều không muốn bản thân mình sẽ có sửa ít nhiều gì con mình cũng được uống được nguồn sữa mẹ. Bởi vì theo quan niệm từ ngày xưa cho đến hiện tại bây giờ thì sữa mẹ vẫn là nguồn Thực phẩm chính và quan trọng nhất của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Cho nên là rất là nhiều loại sữa ở trên thị trường nhưng tại sao sữa mẹ vẫn là lựa chọn hàng đầu của tất cả các chị em và sữa mẹ khi nào là tốt nhất nhớ trắng thì hôm nay em sẽ chia sẽ với mọi người và vấn đề này thì xảy ra khi mặt con sinh ra thì cái dạ dày và bao tử của con khác là yếu chưa có được hoàn chỉnh như là người lớn cho nên là sữa mẹ rất và tốt cho sự phát triển của trẻ thành phần của sữa mẹ sẽ đầy đủ năng lượng và các dưỡng chất tỉ lệ phù hợp với sự hấp hấp thụ của con. Bởi vì như thế cho nên cần phải cân bằng và Vấn đề dinh dưỡng của bản thân mình đối chấm bởi vì ăn uống của mẹ sẽ ảnh hưởng đến lượng sữa có chất lượng hay không cho con. Thường thì nếu như mà các bé mà uống các sữa công thức thì có thể rất là dễ nhiều chuyện khó mà kiểm soát được nhưng mà khi mà trẻ bú sữa mẹ thì hầu hết sẽ không dễ bị kích ứng dị ứng.  Thấy đó là một trong những lý do mà hầu hết các mẹ đều cố gắng để ăn uống và làm cách để có thể kích sữa để có thể một lượng sữa đủ để cho con bú. Em còn có một bà chị là cho con bú sữa mẹ cho đến khi con 4 tuổi luôn.