Sau khi đã bảo quản sữa mẹ trên ngăn đông tủ lạnh và cũng đến lúc phải cho trẻ sử dụng , liệu rằng các bà mẹ ai cũng đều biết cách rã đông và hâm nóng lại sữa cho trẻ bú hay chưa. Nếu như chưa biết hoặc còn làm sai thì cùng tham khảo cách làm dưới đây nha.

Sữa mẹ vắt ra để ngăn mát bao lâu?


Trước tiên là phải rã đông sữa mẹ trước, nên chuyển sữa từ ngăn đông xuống ngăn mát cho sữa rã đông hoàn toàn trước đã. Chúng ta không nên sử dụng lò vi sóng để rã đông cho nhanh và hâm nóng lại vì điều này sẽ làm mất hết dưỡng chất có trong sữa mẹ.


Sau khi sữa đã được rã đông thì phải hâm nóng sữa đến nhiệt độ thích hợp, không nên đun sôi trực tiếp sữa mẹ mà hãy hâm nóng cả bình sữa bằng cách thả cả bình vào ca nước nóng sao cho nhiệt độ của bình sữa không quá 40 độ là được.

Chúng ta nên hâm nóng bằng cách này chứ vì đun sôi sẽ làm mất hết vi chất cũng như kháng thể có trong sữa mẹ. Và cứ mỗi lần hâm nóng sữa thì mẹ nên ước lượng vừa đủ cho một lần bú chứ đừng làm quá nhiều và chỉ nên sử dụng trong một lần thôi nha, đừng chia ra sử dụng nhiều bữa vì không đảm bảo an toàn về chất lượng sữa cho trẻ.