Sữa mẹ là cần thiết và tốt nhất cho sự phát triển của trẻ, điều ý mẹ nào cũng biết rồi, nhưng trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ, có vô vàn điều xảy ra các mẹ cần tìm hiểu và hình dung để dễ dàng vượt qua và thành công trong nuôi con bằng sữa mẹ. Mình xin chia sẻ một số kinh nghiệm mà mình tích lũy được trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ. Hiện giờ bé nhà mình hơn 7 tháng và mình đi làm rồi vẫn quyết tâm nuôi bé hoàn toàn bằng sữa mẹ:


- Các mẹ nên tìm hiểu về chăm sóc bầu ngực khi đang mang thai:giữ vệ sinh đầu ty tránh các cặn trắng và thường xuyên mát xa bầu ngực giúp các tia sữa thông, ăn uống đầy đủ chất để có nhiều sữa sau khi sinh, đặc biệt là canxi, sắt, vitamin vì nhu cầu của bé khi sinh ra rất lớn, nếu cơ thể mẹ không có đủ để cung cấp cho bé, thì cơ thể sẽ rút từ nguồn dự trữ các chất trong cơ thể mẹ, dân dẫn đến cơ thể mẹ thiếu chất, sẽ ít sữa dần và mất sữa


- Sau khi sinh, mẹ nên ôm bé vào lòng và cho bé bú càng sớm càng tốt vì phản xạ bú mút của trẻ sơ sinh hình thành từ trong bụng mẹ ( trong bụng mẹ bé thường mút món tay), ngay khi được sinh ra bé không được mẹ cho bú thì khả năng bú mút của bé sẽ bị mất dần, hoặc bé không biết ty mẹ vì cấu tạo bình và ty mẹ hoàn toàn khác nhau, bé ngậm ty bình chỉ cần ngậm nông, còn bé bú ty mẹ thì ngậm sâu, ngậm hết quầng ty mẹ thì sẽ mát xa ty mẹ, kích thích sữa chóng về, bé sẽ ty được nhiều sữa trong khoảng thời gian ngắn hơn so với các bé không biết bắt ty mẹ. Sữa non nằm trong ty mẹ ngay trong quá trình mang thai, nên các mẹ đừng sợ mình không có sữa mà cho bé ty sữa công thức, như thế vô tình các bé đã mất một nguồn dưỡng chất và kháng thể vô cùng quý giá,hơn nữa dạ dày bé cg rất nhỏ, nên sữa non đã đáp ứng được nhu cầu của bé, mà không cần thêm sữa công thức


- Trước khi cho bé bú, các mẹ cần lrửa sạch tay mát xa bầu vú cho sữa chóng về và lau sạch đầu ty bằng khăn ấm để sạch bông vải từ áo, và bụi vải, vi khuẩn từ áo


- Trong quá trình bé ty, khi sữa mẹ chưa về nhiều thì bên còn lại, các mẹ nên mát xa để kích thích tăng sữa, như thế cg là hỗ trợ cho bé đỡ tốn sức để mút cho sữa ra nhiều


- Trước khi cho bé bú, nếu ngực đang căng sữa, các mẹ nên vắt bằng tay, hoặc máy hút sữa để sữa bớt căng, như thế tránh cho bé đỡ sặc khi sữa xuống nhanh và mạnh quá


- Sữa mẹ những tháng đầu chứa rất nhiều kháng thể, nhưng dạ dày của bé còn rất nhỏ mà cơ chế tiết sữa mẹ lại theo hormon nên chưa điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu bé, các mẹ nên vắt bớt sữa đầu - chứa nhiều kháng thể cất trữ đông cho những tháng sau, như thế bé cũng bú được cả sữa béo ở cuối, như thế bé vừa nhận được sữa đầu nhiều kháng thể và sữa cuối giàu chất béo


- Sau khi cho bé ty các mẹ nên lau sạch đầu ty để tránh vi khuẩn sinh sôi, xâm nhập gây viêm đầu ty, tắc tia sữa


- Các mẹ nên tìm hiểu các dấu hiệu tắc tia sữa ( ngực bị căng sữa lâu, bị nóng, sốt, đau ngực...) để khi có dấu hiệu thì kịp thời xử lý ( bấm huyệt, xoa bóp, chườm ấm, chiếu tia hồng ngoại...), tránh để bị áp xe vú nhé. Tốt nhất các mẹ nên sắm 1 cái hút sữa, bằng tay hoặc có điều kiện thì sắm máy hút sữa, tốt nhất là loại hút 2 bên, để hút sữa thường xuyên cho ngực không bị quá căng sữa ( quá 6 tiếng dẫn đến giảm tiết sữa hoặc mất sữa), đồng thời khi đi làm rất tiện để hút sữa để nhà cho bé, các mẹ có điều kiện thì sắm máy mới, không thì mua cái second hand cg được, mình mua cái pump in style advance của medela hút đôi để vắt sữa để nhà cho bé khi đi làm, rất tiện, và nhanh, tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức cho mẹ để chăm bé, cg có thể kích sữa về khi mất sữa nữa các mẹ ah


Trên đây là chia sẻ của mình. Sữa loài nào phù hợp cho loài đấy, sữa mẹ chứa đầy đủ kháng thể và dinh dưỡng cho bé, sữa công thức chỉ cố gắng làm giống sữa mẹ nhưng không thể hoàn toàn thay thế được sữa mẹ. Nên các mẹ cố gắng nuôi con bằng sữa mẹ nhé.


Chúc các mẹ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ thành công!