Có thể nói rằng sữa mẹ trong những năm đầu đời là loại thức ăn giàu chất dinh dưỡng mà không có gì có thể thay thế được. Nếu như trong 2 năm đầu trẻ được nuôi bằng sữa mẹ và có phương pháp ăn dặm đúng đắn, khoa học thì trẻ được phát triển một cách tốt nhất.


Sữa mẹ chứa kháng thể


Đây là sự khác biệt nhất sữa mẹ với sữa công thức, vì sữa mẹ có chứa kháng thể nên trong giai đoạn bú mẹ trẻ có thể chống lại được một số loại bệnh tật.


Các chất dinh dưỡng đều dễ hấp thu


Mặc dù trong sữa mẹ các loại chất dinh dưỡng và khoáng chất có thể chỉ chứa một hàm lượng nhỏ nhưng đối với trẻ nhũ nhi thì như vậy là đủ, hơn nữa sự hấp thu các chất trong sữa mẹ vẫn tốt hơn trong sữa công thức.

hình ảnh

Chất béo trong sữa mẹ tốt cho sự phát triển của trẻ


Trong sữa mẹ thì chủ yếu năng lượng được cung cấp từ chất béo và tỉ lệ chất béo không no trong sữa mẹ lại cực kì chiếm ưu thế.


Đạm trong sữa mẹ dễ tiêu


Vì đạm trong sữa mẹ chủ yếu là đạm whey dễ tiêu hơn casein có ở trong sữa bò.


Ngoài ra khi nuôi con bằng sữa mẹ có thể giúp người mẹ ngăn ngừa việc mang thai, đây là một phương pháp tránh thai truyền thống mà người ta vẫn hay gọi là cho bú vô kinh.