Sữa mẹ là loại sữa mà không có bất kì loại sữa công thức nào có thể thay thế được. Tuy nhiên không phải bà mẹ nào cũng có đủ lượng sữa để cho trẻ bú được. Vì vậy ngoài việc bú sữa mẹ thì bú sữa công thức cũng nên được bổ sung kịp thời để vẫn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho bé.

hình ảnh

+ Sữa mẹ quá ít, không đủ lượng sữa để đảm bảo nhu cầu của trẻ thì nên kết hợp thêm với sữa công thức.


+ Trong trường hợp nếu như mẹ sinh đôi hay sinh ba mà không đảm bảo lượng sữa đủ cho cả 3 trẻ thì vẫn nên uống thêm sữa ngoài nữa nhé.


+ Trẻ bước sang giai đoạn ăn dặm thì ngoài bổ sung chế độ ăn dặm mẹ vẫn có thể bổ sung thêm sữa ngoài theo khuyến cáo của bác sĩ.


+ Chất lượng sữa mẹ kém do chế độ dinh dưỡng của mẹ không đảm bảo chất lượng hoặc do mẹ đang phải sử dụng một số loại thuốc mà có thể truyền qua sữa mẹ và gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.


Vì thế tùy vào từng trường hợp mà mẹ có thể cân nhắc việc uống thêm cả sữa ngoài hay không. Tuy nhiên tốt hơn hết vẫn là ưu tiên việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ nếu như đủ điều kiện.