Các mẹ ơi! Mẹ nào có kinh nghiệm giúp em với! E đang cho con bú thì bị đau dạ dày. Bắt đầu từ hai hôm nay, khi ăn cơm xong em lại đau bụng quằn quại từng cơn phải đến nửa tiếng mới hết! Đi siêu âm ổ bụng thì bt, sợ sót rau e cũng siêu âm nhưng không phải. Kết luận là e bị đau dạ dày! Từ lúc đấy là em chỉ có ăn cháo móng giò, mỗi lần ăn lại nhai thật nhuyễn mới nuốt. Thì đúng là ko thấy đau hoặc chỉ đau râm ran một chút là hết! Giờ e sợ chả dám ăn gì khác ngoài cháo móng giò! Nhưng ăn như thế em lo không đủ chất và sửa cho con bú! Vì e đang cho con bú nên không thể uống thuốc! Có mẹ nào giúp em xem em có thể ăn đc thêm gì để ko bị đau dạ dày và vẫn có chất để cho bé bú ko ạ?