Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên đã bắt đầu được mẹ chuyển sang chế độ ăn dặm, ngoài các bữa chính thì các mẹ cũng có thể làm thêm những bữa ăn phụ cho các con với những món ăn đơn giản.


1. Bơ nghiền


Bơ là một loại trái cây rất tốt vì thế mẹ có thể xay hoặc nghiền bơ ra và thêm một tí sữa mẹ hoặc sữa công thức để trẻ dễ ăn hơn. Như vậy là đã có một món ăn ngon và hấp dẫn cho trẻ rồi.

hai viên bơ lắc hoặc sinh tố với các thành phần - trái bơ hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


2. Bánh khoai dẻo


Khoai lang hấp chín sau đó nghiền nhuyễn, cho một tí bột ngô vào trộn đều rồi nặn bánh và cho vào khuôn để tạo các hình ngộ nghĩnh. Sau đó đem đi hấp đến khi bánh chín, vừa đơn giản lại vừa có món ngon cho trẻ.


Mẹ cũng có thể thay thế khoai lang bằng bí đỏ cũng được.


3. Bánh flan


Chuẩn bị khoảng 1 lòng đỏ trứng gà và 50 ml sữa công thức, lòng đỏ trứng đánh đều còn sữa công thức thì đem pha với nước ấm. Sau đó đổ từ từ sữa công thức vào lòng đỏ trứng gà đã đánh đều. Nhớ là chỉ khuấy hỗn hợp này theo một chiều thôi nhé, sau đó lọc qua rây để hỗn hợp mịn hơn. Sau đó chia ra từng hủ nhỏ rồi hấp cho tới lúc chín.


Mẹ nào có công thức làm các món ăn cho các bữa ăn vặt của con thì có thể chia sẻ để cho mọi người cùng được biết với nhé.