Sữa mẹ có đầy đủ tất cả lượng carbohydrate, protein, chất béo và vitamin cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Sữa mẹ cũng chứa các kháng thể để giúp hệ miễn dịch của con chống lại sự xâm nhập của các bệnh tật và viêm nhiễm như viêm phổi và tiêu chảy. Do vậy các mẹ đừng ngại cho con bú sữa mẹ.

cận cảnh người mẹ cho con bú trên nền trắng - sữa mẹ hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


Để cho con bú đúng cách, mẹ cần: Điều đầu tiên là điều chỉnh tư thế của mình cho phù hợp, mẹ nên ngồi trên một chiếc ghế thoải mái hoặc ghế sofa, chân nâng lên cao một chút. Kê một cái gối sau lưng và trong lòng mẹ để hỗ trợ trẻ, mẹ cũng đừng quên thư giãn và thoải mái. Giữ em bé ở vị trí nằm ngang, mặt hướng về phía mẹ, đầu ngang với núm vú của mẹ. Mẹ có thể dùng ngón tay của mình để nâng hay điều chỉnh nhẹ nhàng cho núm vú vào miệng bé.


Nếu trẻ quay mặt đi chỗ khác thì mẹ hãy nhẹ nhàng xoay bé lại, hướng vào núm vú mẹ. Để bé chịu mở miệng bú, hãy nhẹ nhàng đưa bé đến gần rồi lại tách ra khỏi đầu vú mẹ. Khi thấy miệng bé đã mở rộng, mẹ hãy cho mặt bé áp sát vào ngực, cằm chạm trước, làm sao để môi dưới và lưỡi của bé tiếp xúc với vú mẹ đầu tiên. Khi bé đã ngậm được đầu vú, hãy giữ bé ở tư thế chắc chắn, ổn định sát vào ngực mẹ. Khi bé đã bú xong vú bên này thì mẹ dùng tay nhẹ nhàng để miệng bé ra và cho bú tiếp vú bên kia.


Lời khuyên cho mẹ là nên cho con bú trong vòng 10 đến 15 phút mỗi bên vú, 8 đến 12 lần trong vòng mỗi 24 giờ.