Chăm sóc trẻ sơ sinh tuy đơn giản nhưng thật ra lại rất mất thời gian, để có thể chăm sóc được trẻ thì chúng ta cần phải hiểu được trẻ đang muốn gì và quan sát để xem trẻ có sức khỏe tốt hay không.

Về dinh dưỡng thì thức ăn tốt nhất cho trẻ là sữa mẹ, ngoài sữa mẹ không nên cho bé ăn bất kì thứ khác, nên bú sữa mẹ đến lúc 6 tháng tuổi và bú song song ăn dặm cho đến tối thiểu 24 tháng.

Nếu sữa mẹ chưa về kịp hoặc mẹ không đủ sữa, trước mỗi bữa bú bình cũng phải cho bú mẹ để kích thích tiết sữa và trẻ không quên cách bú mẹ

Lưu ý cho bé ăn đủ bữa, 2-3 giờ một lần, 8 -12 bữa một ngày. Chú ý cho trẻ ăn theo nhu cầu của con.

Và bú mẹ trẻ sẽ tè, ị nhiều lần vì sữa mẹ dễ tiêu hoá.

Nếu trẻ được chăm sóc tốt sẽ tăng cân, ngủ yên, và phát triển toàn diện.

Lưu ý: Có thể cho bé uống thêm sữa ngoài có công thức phù hợp với tuổi nếu mẹ thiếu sữa. Tuy nhiên nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.