Chắc các mẹ cũng đã nghe nhiều về vấn đề cho con bú ngay sau sinh, bú càng sớm càng tốt. Vậy thì lợi ích của việc cho con bú sớm? Liệu mẹ có đủ sữa cho con hay không? Bé có đói nếu không cho bú ngay không? CÙng mình tìm hiểu một số thông tin về việc cho bé bú sớm ngay sau sinh nhé:


Sau khi sinh lượng sữa non sẽ giúp bé đủ năng lượng, con sẽ không bị đói. Thật ra chỉ cần vài giọt, con chỉ cần mút ti vú mẹ, có sự kích thích như vậy, lượng sữa sẽ tiết ra nhiều hơn. Nếu bé ngủ thì cố gắng thức con ngủ một tiếng rồi thức bé dậy cho bé bú. Quan trọng bé chịu mút đầu ti mẹ thì lượng sữa sẽ ra nhiều theo từng ngày, mẹ cần kiên trì nhé.


Bé bú càng nhiều càng tốt trong những ngày đầu sau sinh. Lượng sữa những ngày đầu là nguồn sữa chứa rất nhiều dinh dưỡng. Bên cạnh đó dạ dày của con cũng còn rất nhỏ, lượng sữa theo nhu cầu của con rất ít nên mẹ không cần quá lo lắng, chỉ cần cho con mút đầu ti mẹ, con chịu mút sẽ kích thích được sữa về, cứ một ngày cho bé bú khoảng 10-15 lần như vậy là vừa đủ.

hình ảnh

Muốn sữa về nhiều và chất lượng mẹ cũng cần ăn uống đầy đủ các loại thực phẩm rau thịt cá, trứng, sữa. Đặc biệt ngủ nghỉ đầy đủ, không nên căng thẳng về việc có ít sữa hoặc không có sữa cho con. Mẹ nên cố gắng nghĩ tích cực là mình sẽ có đủ sữa cho con thì mọi chuyện sẽ tích cực hơn nhé.