Cu Tôm nhà mình được tám tháng tuổi mình cho cháu ăn sữa chua cho tới khi cháu được mười tháng rũơi ( Đầu tiên mỗi ngày nửa hộp sau đó thì mỗi ngày một hộp ) tự dưng cháu ăn gì cung bị nôn hết ,ăn bữa sau thì nôn ra bữa trước. và cháu rất hay khóc và khó chịu khi bế trên tay cháu cũng khóc. Sợ quá mình cho cháu đi khám bác sỹ khoa nhi của bệnh viện Xanhpôn. bác sỹ bảo cháu bị rối loạn tiêu hóa. và cho ưông men tiêu hóa và thuốc chống nôn nay đã bình phục. nhưng lý do chính để gây ra rối loạn tiêu hóa thì bác sỹ không nói cho mình biết. Và Hôm sau Ông xã mình đi làm và gọi điện thoại về và bảo " không cho cu Tôm ăn sữa chua nữa vì trong sữa chua có chất bảo quản dễ gây cho cháu bị rối loạn tiêu hóa sau bị bệnh đường ruột." Vì có một bác xem ở kênh VT2 co nói đến vấn đề này. Nên mình viết bài này để tham khảo các Mẹ xem mẹ nào có biết không thì mách dùm cho mình với. Và khi trẻ lên mấy thì mới được ăn sữa chua?