Một số người vẫn nghĩ vẽ tranh chỉ là giải trí đơn thuần, nhưng hoạt động này có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho trẻ.

Vẽ tranh là một trong những hoạt động vô cùng quen thuộc với những nhà đang có trẻ nhỏ. Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ của không ít người rằng vẽ tranh chỉ là một cách giải trí đơn thuần, hoạt động này có thể mang tới rất nhiều lợi ích trong quá trình phát triển của mỗi đứa trẻ.

Những lợi ích trẻ nhỏ sẽ nhận được khi chăm vẽ tranh

Tăng khả năng cảm thụ thẩm mỹ

Trên đời này, ai cũng sẽ yêu thích cái đẹp. Việc cho con tiếp xúc với các bộ môn nghệ thuật từ sớm chính là cách giúp con tăng khả năng cảm thụ thẩm mỹ, yêu thích nghệ thuật và cái đẹp hơn.

trẻ vẽ tranh 1

Trẻ nhỏ sẽ nhận được rất nhiều lợi ích khi thích vẽ tranh

Bố mẹ đừng lo ngại rằng cảm thụ thẩm mỹ là những điều vượt quá giới hạn của con vì con còn quá nhỏ. Ở mỗi độ tuổi, trẻ sẽ bộc lộ được những cảm xúc khác nhau trước nghệ thuật. Càng cho con tiếp xúc với các bộ môn nghệ thuật sớm, khi lớn lên trẻ sẽ có cái nhìn sắc bén về cái đẹp hơn rất nhiều.

Nuôi dưỡng trí tưởng tượng, óc sáng tạo cho con

Một lợi ích khác khi con thích vẽ tranh đó chính là hoạt động này sẽ kích thích khả năng tưởng tượng và óc sáng tạo của trẻ. Khi con đặt bút vẽ vời, tâm hồn được thoải mái, con có thể tạo nên những đường nét tùy ý mà con yêu thích.

Trong khuôn khổ trang giấy cùng nhiều màu sắc và đường nét khác nhau, con không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì và có thể tự do sáng tạo. Chính điều này cũng làm cho trẻ luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, tránh xa mọi căng thẳng mệt mỏi.

Rèn luyện trí nhớ

Khi vẽ tranh nhiều, trẻ cũng sẽ rèn luyện được trí nhớ của mình. Nhiều người có thể thắc mắc rằng vẽ tranh thì có liên quan gì đến trí óc, đặc biệt là trí nhớ? Nhưng sự thật hai vấn đề này có sự liên quan hết sức mật thiết với nhau.

trẻ vẽ tranh 2

Vẽ tranh cũng giúp trẻ rèn luyện trí nhớ

Sở dĩ nói vẽ tranh và trí nhớ có liên quan đến nhau chính là vì khi vẽ tranh, trẻ sẽ phải vận động rất nhiều hình ảnh từ não bộ để cho ra những nét vẽ như mình mong muốn. Ví dụ, nếu con muốn vẽ một con vật như con thỏ chẳng hạn, trẻ trước đó đã phải quan sát kỹ càng, ghi nhớ hình ảnh này và tái hiện lại. Như thế, vẽ tranh không chỉ giúp con rèn luyện trí nhớ thật tốt mà còn tăng cường được khả năng quan sát cho trẻ nữa.

Rèn luyện sự khéo khéo

Vẽ tranh là hoạt động đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa mắt, trí óc và đôi tay. Để có được những bức tranh như ý muốn, trẻ sẽ phải hết sức kiên nhẫn, tập trung và vận dụng sự khéo léo tối đa từ đôi tay.

Khi vẽ tranh, các kỹ năng về tính kiên trì, sự khéo léo tỉ mỉ sẽ có cơ hội được thực hành. Nhờ thế, càng vẽ tranh nhiều, con sẽ càng được rèn luyện nhiều và tất cả những điều này đều tốt cho quá trình phát triển của con về sau.

>>> Có thể bạn quan tâm: Tranh tô màu công chúa dễ thương cho bé gái

Bố mẹ nên làm gì để con thích vẽ tranh

Để con tự cảm nhận và khám phá

Có rất nhiều người khi nghe hoặc đọc thông tin rằng điều này tốt cho con, điều kia có lợi cho trẻ thì thường ép con làm trong khi đó chưa chắc đã là điều trẻ thích. Nếu bị ép buộc quá nhiều, con có thể sẽ cảm thấy chán ngán hoặc nghiêm trọng hơn là sợ sệt, lo lắng, không còn hứng thú với những kiến thức mới.

trẻ vẽ tranh 3

Bố mẹ nên để con tự cảm nhận và khám phá

Với vẽ tranh cũng vậy, nếu mẹ muốn con thích bộ môn vẽ, hãy giới thiệu cho con một cách khéo léo, sau đó khuyến khích trẻ tự trải nghiệm, khám phá và cảm nhận. Đây chính là bước khởi đầu hoàn hảo để con có thể làm quen và yêu thích hoạt động vẽ tranh hơn thay vì ép buộc.

Hỗ trợ con

Ở mỗi độ tuổi, con sẽ cần những phương tiện khác nhau để hình thành niềm đam mê vẽ vời. Nếu trong khoảng 1 – 3 tuổi, con thường chỉ vẽ nguệch ngoạc bất cứ thứ gì mình thích thì khi lớn hơn, trẻ sẽ có ý thức rõ ràng về đường nét, biết mô tả nội dung mình đang hướng tới.

trẻ vẽ tranh 4

Hãy hỗ trợ con những phương tiện phù hợp

Nếu cảm nhận thấy con yêu thích việc vẽ vời, mẹ hãy hỗ trợ con những phương tiện phù hợp như bút chì, bút màu, giấy, cọ,… để trẻ có thể thỏa niềm đam mê. Tuy nhiên, một lưu ý là không phải trẻ nào cũng sẽ thích vẽ nên mẹ cần lắng nghe cảm nhận và tôn trọng lựa chọn của con, đừng nên ép buộc con mẹ nhé.

Khuyến khích những thành quả của trẻ

Thứ bồi dưỡng niềm đam mê mạnh mẽ nhất cho trẻ khi còn nhỏ chắc chắn là sự khuyến khích, ủng hộ từ người thân ở bên cạnh, đặc biệt là cha mẹ. Vì thế, nếu con đem khoe thành quả của mình, dù chỉ là những tờ giấy với các đường vẽ ngang dọc nguệch ngoạc thì mẹ vẫn hãy cứ mỉm cười và ủng hộ con. Hãy khuyến khích con vẽ bất cứ thứ gì mà trẻ muốn, tạo động lực cho trẻ giữ được niềm đam mê và phát triển theo hướng tốt đẹp hơn.

Hội họa mang đến rất nhiều lợi ích cho quá trình phát triển của trẻ. Chính vì thế, nếu có cơ hội, điều kiện, mẹ đừng chần chừ bồi dưỡng hoạt động này cho con nếu cảm thấy bé nhà mình yêu thích vẽ tranh nhé.

>>> Xem thêm bài viết tham khảo: https://empoweredparents.co/benefits-of-drawing/

>>> Xem thêm bài viết liên quan:

Chơi với con sẽ giúp trẻ tăng IQ

Chơi với con qua các bài đồng dao

Cùng chơi với con để con được phát triển tốt nhất