3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi. Câu này không hoàn toàn đúng vì còn tùy thuộc vào cơ địa mỗi bé. Khi bé được 3 tháng tuổi, bé sẽ bắt đầu quay trái quay phải theo sự di chuyển của mẹ hoặc những đồ chơi nhiều màu sắc. Rồi bé sẽ lật người từ nằm sấp sang nghiêng, sau đó thì sấp-ngửa. Nếu 6 tháng mà bé chưa biết lẫy được gọi là chậm.


Sau đó là “Bò và ngồi”.  Đây là một giai đoạn đáng kể trong quá trình phát triển của bé. Theo các nghiên cứu cho thấy bé sinh ra vào mùa đông và xuân sẽ nhanh biết bò hơn so với những bé sinh vào mùa hè và thu. Hầu hết bé đều thành thạo kỹ năng này trong khoảng từ 7 đến 10 tháng. Nhiều bé sẽ trốn bò và biết đi luôn. Nhưng nếu 12 tháng bé chưa biết bò và tự ngồi vững được thì gọi là chậm. 

em bé mỉm cười ngồi trên giường - trẻ sơ sinh hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


Rồi đến giai đoạn bé “tự đứng lên và bước”. Ngay sau khi biết ngồi và bò, bé đã rất mong ngóng được đứng lên và bước đi. Tất cả mọi thứ như thành cũi, bức tường, chiếc ghế…đều trở thành tay vịn của bé. Khi bé tập đứng, bé sẽ không biết cách để ngồi xuống, nếu con khóc lóc xin trợ giúp mẹ hãy chỉ cho bé cách cong đầu gối để hạ thân người xuống. Khi đã tập được khả năng giữ thăng bằng tốt hơn, bé sẽ rời khỏi vòng tay của mẹ để thực hiện những bước đi của chính mình. T

hời điểm bé biết đi giao động từ 8 đến 18 tháng. Mẹ cũng đừng lo lắng trong khi các bé cùng lứa đã bắt đầu đi lon ton. Nếu sau 18 tháng bé chưa biết đi thì mới được coi là chậm. 


Vậy cho nên các mẹ cũng đừng quá lo lắng khi bé của mình không được nhanh như những bé cùng lứa tuổi. Vì mỗi bé có một cơ địa khác nhau.