Khi lên 2 tuổi, bé bắt đầu phát triển hơn trong việc học hỏi mọi thứ. Trẻ sử dụng ngôn ngữ tốt hơn và bắt đầu có trí tưởng tượng về những công việc, hành động,... Trẻ cũng có thể suy nghĩ để giải quyết một số vấn đề, đưa ra các tình huống và kết quả ngay trong đầu thay vì phải thực hiện các hành vi cụ thể.


Ở độ tuổi lên 2, các bé có thể hiểu được mối quan hệ giữa các sự vật và hiện tượng như ghép hình vào đúng ô trống, đếm số thành thục và hiểu về thứ tự các con số,... Trẻ cũng bắt đầu muốn tự chủ trong các hành động của mình. Vì thế, các mẹ đừng nổi nóng khi con cứ nằng nặc đòi tự làm những việc con muốn như tắm hoặc tự thay đồ trong khi con còn vụng về còn bố mẹ thì sắp trễ giờ.

trẻ em chơi với những khối gỗ với số lượng và gạch đồ chơi đầy màu sắc trên nền gỗ màu ngọc lam. số học tập cho trẻ mới biết đi. bàn tay của một đứa trẻ lấy đồ chơi. - trẻ chơi hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần

Thay vì vậy, hãy cố gắng sắp xếp thời gian và chuẩn bị sẵn những gì có thể giúp trẻ tự hoàn thành công việc một cách nhanh hơn.


Các hoạt động trong ngày của con cũng dần trở nên phức tạp hơn do con đã có những suy nghĩ riêng, con muốn chơi và xây dựng câu chuyện với đồ chơi của riêng mình. Bên cạnh đó, con cũng sẽ luôn luôn đặt câu hỏi và muốn biết về những điều mình tò mò.

Chính vì vậy, bố mẹ đừng cảm thấy mệt mỏi với những câu hỏi của con, thay vào đó hãy kiên nhẫn trả lời và giải thích mọi thứ cho con.