Trong quá trình từ lúc sinh ra cho đến khi đến độ tuổi trưởng thành thì trẻ đều phải trải qua quá trình tăng trưởng cơ thể bao gồm các chỉ số như cân nặng, chiều cao, sự phát triển não bộ, phát triển cơ, xương khớp và quá trình dậy thì. Và trong giai đoạn ấy có những yếu tố làm ảnh hưởng đến sự phát triển, tăng trưởng của trẻ.


1. Di truyền, giống nòi


Có sự khác nhau giữa giới tính, giữa các chủng tộc và có sự liên quan của một số bệnh lí di truyền gia đình, dị tật bẩm sinh.


2. Môi trường sống, xã hội


Nhưng yếu tố thuộc về môi trường hay xã hội cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng trưởng như khí hậu, điều kiện kinh tế xã hội, hệ thống giáo dục y tế…

cháu ăn udon với bà ngoại trên bàn ở nhà. - trẻ ăn hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


3. Dinh dưỡng


Tình trạng dinh dưỡng của trẻ cũng quyết định rất nhiều đến sự phát triển của trẻ, nếu như một đứa trẻ bị suy dinh dưỡng nặng thì rất chậm phát triển về mặt thể chất lẫn tâm thần.


4. Một số bệnh lí chuyển hóa


Trẻ bị mắc một số bệnh lí liên quan đến quá trình chuyển hóa và hấp thu các chất, mặc dù đã được cung cấp đầy đủ nhưng cơ thể không hấp thu được nên vẫn thiếu hụt dinh dưỡng và các vi chất.


5. Một số bệnh lí nội tiết bẩm sinh


Chẳng hạn như đối với những đứa trẻ thiếu hụt hormone quyết định đến sự phát triển chiều cao của trẻ là GH thì sẽ bị lùn.


Vì thế sự phát triển của trẻ là phải chịu nhiều sự tác động từ nhiều yếu tố chứ không đơn thuần như chúng ta nghĩ chỉ một hay vài ba cái.