Thường các bé sẽ biết đi khi được 12-14 tháng tuổi, cái này chỉ là con số tương đối nên có 1 số bé sẽ đi sớm từ 10 tháng, lại có những bé tới khi muộn mới mới biết đi, vậy khi nào được xem là biết đi muộn? Và đi muộn là do vấn đề gì? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Khi trẻ 18 tháng mà vẫn đi chưa chủ động mà vẫn phải nhờ tới sự trợ giúp của người lớn hoặc vật thể khác, thì lúc này bé được các định là chậm biết đi.

bé gái bò trên sàn nhà - trẻ sơ sinh hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần

Nguyên nhân khiến trẻ chậm biết đi thì có rất nhiều, có thể kể tới ví dụ như: trẻ sinh non ( với trẻ bị thiếu tháng không những hệ vận động mà các hệ khác cũng kém phát triển hơn, do đó thường các trẻ sinh non sẽ có xu hướng chậm biết đi), do bẩm sinh tự nhiên ( có thể do di truyền hoặc do tâm lý sợ sệt khi bị ngã nên đâm ra không muốn đi), do tính cách của bé( có bé thích vận động nhiều, nhưng có bé lại không), do bé mắc các vấn đề xương khớp, cơ bắp, tình trạng bại não, các bệnh lý nội tạng và do sự chăm sóc của cha mẹ.

Trong đó nếu mắc về các bệnh lý, cha mẹ nên đưa con đi thăm khám sớm để có phương án điều trị hợp lý, còn về sự chăm sóc của cha mẹ thì các mẹ đừng nên bao bọc con quá, hãy để con tự khám phá, kiểm tra xem con có thiếu vitamin D hay canxi không nữa nhé.