Nhiều bậc cha mẹ quan tâm đến các cử động nằm, bò, ngồi, đứng, đi và sự phát triển các cử động khác của trẻ. Đặc biệt là khi trẻ không thể thực hiện các hoạt động vận động tương ứng trong thời gian bình thường thì càng khiến cha mẹ rất lo lắng. Nói chung, trẻ em phải học cách leo và đứng trước khi chúng học cách đi bộ bình thường. Vậy, khi nào trẻ có thể đi được?

Trong trường hợp bình thường, trẻ có thể đi chậm khoảng 1 tuổi. Lúc này não bộ của trẻ phát triển tương đối hoàn thiện, có thể làm chủ được sự cân bằng nhất định. Khi trẻ được hai tuổi, não bộ của trẻ đã phát triển đầy đủ và trẻ có thể đi lại, chạy nhảy bình thường.

Để cho trẻ tập đi, bố mẹ có thể chuẩn bị những chiếc xe tập đi để trẻ quên đi cảm giác sợ hãi khi tập đi và giúp trẻ làm quen với cảm giác tập đi. Thứ hai, cha mẹ nên tập cho trẻ thói quen ngồi xổm và đứng sẽ giúp trẻ biết đi. Khi trẻ cố gắng tự đi, tốt nhất cha mẹ nên ở bên cạnh trông chừng và hướng dẫn.

Tuy nhiên, khi trẻ đang tập đi, để tránh trường hợp trẻ ngồi xuống đột ngột, cha mẹ nên lót nệm vào quanh chỗ trẻ đang tập đi, không nên để trẻ ngồi xuống đột ngột và ngã xuống. Ngoài ra, khi trẻ tập đi, cha mẹ cũng nên chuẩn bị một chế độ dinh dưỡng để giúp xương phát triển bình thường và giúp bé tập đi.

Trên thực tế, việc cho trẻ tập đi không chỉ vì sự phát triển sau này của trẻ mà còn vì tập đi có thể cải thiện khả năng cân bằng và phối hợp, kích thích não bộ, giúp phát triển thể chất và trí não tốt hơn, nên bố mẹ cần chú ý cho bé nhé.