Giai đoạn mọc răng ở Bé thông thường diễn ra ở tháng tuổi thứ 5, trong lúc này đa số các bé đều sẽ bị sốt, khó chịu trong người nên thường quấy khóc cả ngày và nhất vào ban đêm. 

Những lần mọc răng như vậy bé rất khó để chăm sóc.

Tình trạng đó xảy ra là do bé có cảm giác bị đau và phần lợi thì rất ngứa ngáy, khó chịu.

Lúc này bé sẽ cắn linh tinh các đồ vật mà bé bắt gặp để có thể đỡ đi “cơn ngứa lợi”. 

Với triệu chứng gây khó chịu cả Mẹ và Bé này, những chiếc gặm nướu đã ra đời. Khi dùng miếng gặm nướu không chỉ giúp bé giảm cơn ngứa như một cách massage mà còn hỗ trợ việc phát triển xương hàm cho bé.


 

hình ảnh

Vậy đồ gặm nướu là gì? 


Gặm nướu (Teething ring), có lẽ là sản phẩm không còn xa lạ gì nữa với mẹ và bé. Tuy nhiên chắc hẳn nhiều người vẫn chưa rõ và sâu về sản phẩm và còn nhiều hoài nghi về công dụng của nó. 


- Gặm nướu là một sản phẩm dành cho bé dùng khi bé còn nhỏ và đến thời kỳ mọc răng. Loại đồ chơi cho bé đang mọc răng này được làm bằng vòng cao su, nhựa dẻo, silicon mềm mại cho nướu và răng sữa của bé.

hình ảnh

- Ngoài những công dụng như giảm cơn đau, ngứa lợi, massage cho nướu… Thì miếng gặm nướu còn được thiết kế giúp bé biết cách nhai và thực hành thường xuyên sẽ mang đến kỹ năng cho việc ăn dặm sau này sẽ không còn quá khó khăn.

- Không chỉ mang tác dụng trên mà gặm nướu còn xem như một món đồ chơi với thiết kế ngộ nghĩnh, màu sắc bắt mắt kích thích trí tưởng tượng và nhận biết ở con. 

Với công dụng trên, theo ý kiến cá nhân nghĩ rẳng  gặm nướu là sản phẩm nên có trong quá trình bé mọc răng. Tránh được các trường hợp bé hay cầm đồ dùng đưa vào miệng gây mất vệ sinh và ảnh hưởng sức khỏe bé

 

Chỉ cần bố mẹ cân nhắc lựa chọn những sản phẩm chất lượng cho bé và sử dụng đúng cách thì không có vấn đề gì cả. 

Chúc Bố Mẹ nuôi dạy con tốt và lựa chọn sản phẩm phù hợp với Thiên Thần nhà mình!