Dù có nhiều lúc con ngang bướng khó chịu, luôn cãi lại những lời cha mẹ nói ra thì bạn có đủ kiên nhẫn để ngồi lại giải thích cho con hiểu vấn đề. Đồng thời giải quyết câu chuyện với con bằng những lời nói lịch sự và tôn trọng hay không? Hay bạn sẽ trách móc, chửi bới con vì cãi lời cha mẹ.

Ta có tới năm hay sáu năm đầu đời để có thể tự trả lời về những câu hỏi này. Điều đó không có nghĩa là chúng ta chỉ có trách nhiệm với trẻ trong độ tuổi này. Còn thời gian sau đó thì không quan tâm nữa. Hay do thời gian đầu chúng ta làm sai rồi, thời gian sau chúng ta cũng buông xuôi vì nghĩ rằng không thể cứu vãn được nữa.

Chúng ta có quá nhiều thời gian để có thể giáo dục một đứa trẻ đàng hoàng. Bạn không thể quên những mối quan hệ mật thiết giữa trẻ và cha mẹ. Vì thế hãy lựa chọn phương pháp giáo dục đủ tình cảm và đầy thấu hiểu để con trẻ vâng lời bố mẹ.