Giao tiếp là một trong những kỹ năng rất quan trọng giúp bé mạnh dạn, tự tin và độc lập hơn trong cuộc sống. Đây cũng là tiền đề để trẻ có thể gặt hái được những thành công lớn hơn trong tương lai. Thế nhưng bé của gia đình mình có tính cách nhút nhát, tự ti thì phải làm sao? Dưới đây là 6 cách rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho bé tốt nhất mà các bậc phụ huynh không nên bỏ qua.
1. Cha mẹ cần là tấm gương của con
Cha mẹ là người trực tiếp chăm sóc, dạy dỗ con. Với người mẹ, sợi dây gắn kết của mẹ và con được hình thành từ khi còn là bào thai. Khi được sinh ra, trẻ sẽ học hỏi và bắt chước hành vi, tâm lý của cha mẹ và những người thân xung quanh. Nếu muốn con là đứa trẻ nhanh nhạy, hoạt ngôn trước hết cha mẹ hãy là người có kỹ năng giao tiếp tốt.
2. Tạo điều kiện cho bé thể hiện và bộc lộ tính cách
Cha mẹ có thể dạy con mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống nhưng không nên định hướng con thành bản sao của mình. Thay vào đó, bạn nên tạo cơ hội cho con thể hiện kỹ năng và trí tuệ của mình. Nó sẽ giúp con tự tin và tự hào hơn về chính mình. Như vậy bé cũng sẽ mạnh dạn hơn để thể hiện điểm mạnh của bản thân.
3. Dành những lời động viên và đừng quên khuyến khích con mỗi ngày
Ở mỗi độ tuổi trẻ đều có những suy nghĩ và khả năng riêng của mình. Có thể con làm chưa thực sự tốt. Nhưng phụ huynh vẫn cần dành cho con những lời khen ngợi và khuyến khích bé làm tốt hơn trong những lần sau. Khi đó con cũng sẽ mạnh mẽ và dạn dĩ hơn khi giao tiếp cũng như khi tham gia vào công việc nào đó.
4. Hãy cho con biết lắng nghe là một thói quen tốt
Lắng nghe và suy nghĩ cẩn thận là cách hiệu quả để con có thể phát ngôn một cách chuẩn xác và đưa ra những nhận định có giá trị hơn. Bạn hãy cho con biết rằng chỉ thiếu 1 chữ trong 1 câu nói cũng đã khiến nội dung câu chuyện thay đổi. Do đó bé hãy học cách lắng nghe trước khi phát biểu. Đây cũng là phép lịch sự tối thiểu trong hoạt động giao tiếp mà trẻ cần phải học càng sớm càng tốt.
Lắng nghe sẽ giúp trẻ phát ngôn có chọn lọc
5. Dành nhiều thời gian trò chuyện với con
Thường xuyên trò chuyện là cách rất hiệu quả để trẻ có thể sử dụng ngôn từ chuẩn xác và linh hoạt. Mặc dù cuộc sống bộn bề công việc và áp lực nhưng bạn cũng đừng quên trò chuyện với con vào mỗi buổi tối và những ngày cuối tuần. Thông qua mỗi cuộc nói chuyện con sẽ được rèn luyện nghĩ năng nói, thể hiện cảm xúc, mong muốn qua lời nói. Như vậy khi giao tiếp bên ngoài bé cũng sẽ hoạt ngôn hơn rất nhiều.
6. Thường xuyên cho con tham gia các hoạt động bên ngoài
Các hoạt động bên ngoài được xem là kỹ năng mềm cần thiết để trẻ có cơ hội cọ xát thực thế. Được vui chơi với bạn bè trong xóm và các bạn học ở lớp sẽ giúp mở rộng thế giới của con, giúp con có thể giao lưu, kết bạn nhiều hơn. Khả năng giao tiếp của bé cũng sẽ được củng cố và nâng cao hơn.
Ngoài 6 cách nêu trên thì việc rèn cho con đức tính trung thực, tính độc lập, dám mơ ước và chỉn chu trong ngoại hình cũng là biện pháp tốt để con mạnh dạn trong giao tiếp. Phụ huynh nên dành nhiều thời gian để dạy dỗ và đồng hành cùng bé trong những năm tháng đầu đời để con có tiền đề và những bước đi chắc chắn nhất trên đường đời.