Trong quá trình trẻ đang học nói thì bố mẹ cần chú ý đến việc giao tiếp của bố mẹ. Khi nói chuyện với nhau cũng như là nói với bé thì cần kiên trì và chậm rãi để bé có thể kịp tiếp thu. Việc tiếp nhận thông tin vào não bộ của bé cần có thời gian để xử lý, dù là thời điểm vàng nhưng não bộ cũng chưa hoạt động như người lớn nên cái gì cũng cần nhẹ nhàng và từ tốn một chút bố mẹ nhé.Thời gian sau 7 tháng trở đi là giai đoạn trẻ đang học nói, khả năng xử lý ngôn ngữ chưa tốt, thế nên thời gian này bố mẹ cần phải cung cấp cho trẻ câu ngắn và khi phát ngôn thì phải thật chậm bố mẹ nhé. Việc bố mẹ nói nhanh trẻ hiểu nhưng không hấp thu được và chưa kịp để có thể sao chép để thành tiếng nói của bản thân mình được. Tình trạng này kéo dài thì trong một thời gian trẻ sẽ nói được nhưng sẽ xuất hiện tình trạng trẻ phát ngôn bị ngọng hoặc nói lắp, vì trẻ không nghe được chính xác từng âm rõ ràng. Việc bố mẹ cần làm là dành thời gian để trò chuyện với con mình nhiều hơn, ngoài ra khi con trong bụng mẹ thì bố mẹ cũng nên dành thời gian để chuyện trò điều này giúp cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ sau này. Bạn có thể biết được một điều là bố mẹ trẻ thông minh trong việc học toán, logic hay tò mò. Tức là trẻ rất giỏi về phần não bộ xử lí logic. Dẫn tới phần não bộ xử lí ngôn ngữ bị chậm hơn.