Cháu mình lúc sinh ra 3,5kg, ai cũng khen: “trộm vía, con bé bụ bẫm quá!”. Nhưng mà tự nhiên vừa thôi nôi xong, cháu bỗng không chịu ăn, sữa cũng bú ít đi. Trước khi mỗi ngày cháu ăn 3 bữa, mỗi lần ăn 1 tô đầy, xen kẽ 3 lần bú. Mà giờ ăn không được 1 chén đầy, vừa ăn vừa khóc, né muỗng, đủ kiểu.

Bố mẹ cháu than thở hoài, bảo ăn uống thế nào bảo sao không lên được kg nào kể từ sau 1 tuổi. Giờ cháu 16 tháng rồi mà vẫn cứ 11kg hoài không tăng nữa, lại hay ốm vặt. Mách giùm mình cách nào trị chứng biếng ăn này với ạ cả nhà ơi!