Sau khi em bé được sinh ra, sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể sẽ trải qua nhiều giai đoạn, và biểu hiện của em bé ở mỗi giai đoạn là khác nhau, chẳng hạn như chiều cao của em bé. Chiều cao của bé là vấn đề được cha mẹ nào cũng quan tâm, vì chiều cao của bé có Bình thường hay không cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Như vậy, bé bốn tuổi cao 102 cm có bình thường không?

Bé bốn tuổi cao 102 cm là bình thường. Chiều cao chuẩn của trẻ bốn tuổi là 103 cm. Chiều cao của bé ở các giai đoạn khác nhau và tốc độ phát triển chiều cao của bé cũng khác nhau, vì vậy bố mẹ không nên quá lo lắng về chiều cao của bé trong mức bình thường là được.

Bé bốn tuổi đã có một tiêu chuẩn chiều cao nhất định trong quá trình tăng trưởng và phát triển. Xương chậu của em bé tăng lên mỗi ngày. Chiều cao của bé trai khoảng 92,5-116,5cm, chiều cao trung bình 104,5cm, chiều cao của bé gái khoảng 91-115cm, chiều cao trung bình là 103cm, thuộc mức bình thường. Nếu chiều cao của bé quá thấp, cha mẹ nên lưu ý.

Tốc độ phát triển chiều cao của mỗi bé là khác nhau. Một số bé phát triển rất nhanh ngay từ khi còn rất nhỏ, nhưng cũng có một số bé phát triển chiều cao nhanh chóng khi dậy thì, chiều cao của bé cũng bị ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền. Cha mẹ nên quan sát bé những lúc bình thường. Nếu em bé không có các triệu chứng khác, có nghĩa là em bé khỏe mạnh, cha mẹ không nên quá lo lắng nhé.