Bố mẹ ơi nhà mình có bé cháu, năm nay cũng vào lớp 1 rồi. Mà gần đây không biết làm sao cháu lại rất hay bị dị ứng. Như là con bé đi ngoài trời mưa về thì da cũng nổi mẩn đỏ rồi gãi sột soạt, trời lạnh cũng nổi mề đay và gãi, rồi mồ hôi đổ nhiều quá cũng gãi, ăn gì không hợp là chỉ một lúc sau cũng gãi… Như người ta thì bị dị ứng thời tiết hay dị ứng đồ ăn thì còn biết đường tránh né, còn đây là gần như dị ứng với mọi thứ vậy. Có khi ngồi quạt ngồi máy lạnh cũng bị dị ứng nữa. 

Cả nhà có đưa cháu đi khám bác sĩ da liễu thì kêu cháu bị nổi mề đay, cho uống thuốc mấy tháng cũng không hết. Nên giờ không biết là nên đưa cháu đi tới đâu. Bố mẹ nhà mình có ai gặp phải trường hợp như này thì cho em xin kinh nghiệm giúp cháu với nha. Em cám ơn trước ạ.