Rất nhiều trường hợp các bé lớn gần 3 tuổi mà vẫn chậm nói, nói rất ít được 1 vài từ, không biết lý do ở đâu, vì cái gì bé cũng biết, muốn ăn cơm thì dắt tay mẹ vào bếp chỉ vào nồi cơm, muốn uống sữa thì chỉ vào hộp sữa, muốn xem tivi thì nhét điều khiển vào tay mẹ vân vân và mây mây, có nghĩa là bé đều biết hết mọi thứ, thậm chí còn thông minh nữa, ai nói gì là hiểu, sai gì là làm, nhưng lại ít nói, không nói được, bé nhà mình cũng vậy đây, sai lấy cây là biết lấy, tắt đèn biết tắt, nhưng bảo ạ thì không biết ạ, chỉ cúi gập người xuống thôi.

hình ảnh

Nếu bé nhà các mẹ cũng gặp trường hợp như vậy, mẹ có thể mang bé đi khám nhé, có thể là bé đang bị dính thắng lưỡi rồi, việc dính thắng lưỡi sẽ khiến bé khó vận động được cơ lưỡi mà mẹ cũng biết là lưỡi là cơ quan giúp bé phát âm ra từ ngữ, nếu bé không cong được lưỡi, uốn lưỡi để phát âm thì làm sao bé nói được những từ khó, mẹ cần chú ý những dấu hiệu có thể con bị dính thắng lưỡi để đưa bé đi khám sớm và cắt thắng lưỡi đi nhé.

Nếu được thì tốt nhất nên cắt dưới 6 tháng thì bé sẽ đỡ đau hơn,lúc này dây thần kinh ít nên chỉ cần gây tê đầu lưỡi thôi, còn trên 1 tuổi có thể sẽ phải gây mê đó ạ. Ngoài lý do thắng lưỡi ra thì có nguyên nhân khác đó là do bé ít được tiếp xúc và nói chuyện với người lớn, bạn bè cùng lứa tuổi, để giúp bé nói nhanh hơn các mẹ nên tập nói chuyện tương tác với con, được thì cho con đi nhà trẻ cho có bạn bè nhé các mẹ.