Bố mẹ thì hay nghĩ trẻ con còn nhỏ có biết gì đâu. Vậy mà không ngờ rằng con bạn đang phát triển rất mạnh mẽ mỗi ngày đó. Dưới đây là 5 giai đoạn phát triển cảm xúc của con khi con dưới 1 tuổi, bố mẹ biết để hiểu cục cưng nhà mình hơn nha:

0-3 tháng:

Giai đoạn phản ứng không phân biệt. Ở giai đoạn này, bé sẽ thể hiện phản ứng thân thiện với hầu hết mọi người (cười với mọi người), và sẽ phát ra một số âm thanh để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

3-6 tháng:

hình ảnh

Ảnh: internet

Ưu tiên cho mẹ và gia đình. Lúc này, bé bắt đầu phản ứng có chọn lọc với những người xung quanh. Đứng trước những người mà bé hiểu rõ hơn, cảm xúc của bé sẽ thoải mái hơn, tâm trạng cũng dễ chịu hơn.

6-12 tháng:

Bé yêu mẹ nhất. Bé ở giai đoạn này dễ dính mẹ nhất. Chỉ cần mẹ ở bên, bé có thể thoải mái chơi đùa và khám phá môi trường xung quanh. Khi không có mẹ ở bên, trẻ sẽ khóc rất to.

Nhìn thấy người lạ, bé không còn nở nụ cười thân thiện như trước mà cảm thấy lo lắng, thậm chí sợ hãi và khóc to.

Đừng cảm thấy lo lắng về cảm giác sợ hãi trong cuộc sống của bé, hãy đưa bé tiếp xúc với những người khác thường xuyên hơn và nói với bé "Mẹ ở đó" khi bé cảm thấy lo lắng. Khi bé vượt qua giai đoạn nhạy cảm này, bé có thể từ từ thả lỏng bản thân, dần dần chấp nhận mọi người xung quanh và không còn “sợ hãi” nữa.

Bố mẹ đừng vội thấy bé bám quá mà sợ làm hư con, đó là sự phát triển tất yếu về cảm xúc của bé mà thôi. Hãy kiên nhẫn và hiểu bé nhiều hơn bố mẹ nhé.

Tổng hợp từ Sohu