Lúc đầu chỉ định 'vui chơi' rồi thôi, nhưng về sau lại gắn với nhau như sam, thậm chí là yêu sâu đậm, khó rời được đối phương. Bạn đã bao giờ gặp tình huống này chưa? Nếu có thì không có gì là lạ cả vì nó hoàn toàn có cơ sở khoa học. Thông tin mình đọc được trên báo rất hay nên chia sẻ với mọi người nhé.

Không như những gì mà chúng ta từng nghĩ, bởi vì giờ đây các nhà khoa học đã chứng minh được rằng, 'hành động đó' vừa là biểu hiện của tình yêu nhưng cũng vừa là cách tạo ra tình yêu và cảm giác muốn gắn bó với nhau.

Điều này có lẽ nhắc nhờ nhiều người không nên tự do phóng khoáng với quan điểm 'một đêm vui' là xong. Vì cảm xúc không dừng lại khi trời sáng mà còn có thể tiếp tục sinh ra, đó cũng là lí do vì sao nhiều ông chồng chỉ lỡ 'trót dại' mà không thể quay đầu, đùa thành thật đấy mọi người ạ.

Có 3 lý do từ hành động 'gần gũi' có thể tạo ra tình cảm, tình yêu ở những người mà trước đó tưởng chừng xa lạ, không hề thuộc về nhau.

hình ảnh

Nội tiết tố oxytocin tạo ra tình yêu, ảnh minh họa, nguồn: WNA

Do nội tiết tố

Thường được gọi với cái tên là "hormone tình yêu" hay "hormone hạnh phúc", nội tiết tố oxytocin chịu trách nhiệm kết nối và gắn kết giữa tình cảm giữa 2 người. Nó được giải phóng thông qua tiếp xúc bình thường và cả khi 'giao ban'

Chính vì vậy, ngay cả khi một người có 'hành động' với một người hoàn toàn xa lạ vẫn có thể dẫn đến nảy sinh tình cảm và cảm giác gắn bó lâu dài ngay từn đầu.

Tuy nhiên, để kết quả trên xảy ra thì người trong cuộc phải có được cảm giác thoải mái, hạnh phúc với 'hành động đó'. Ngược lại, trải nghiệm khó chịu trong '5 phút' đó sẽ không tạo ra tình cảm và cũng không tác động để 2 người gắn bó với nhau lâu dài hơn.

Do tâm lý học

Kết quả nghiên cứu từ Đại học Texas ở Mỹ, có tới 237 lý do khiến chúng ta 'vui vẻ' với nhau. Một lí do nổi bật trong số đó vì đây là cách để con người bày tỏ tình yêu mà dành cho đối phương. Một lí do khác là để hình thành mối liên hệ tình cảm và trải nghiệm sự gần gũi.

Thực tế cho thấy, có những hành động mà chúng ta thường làm có thể thúc đẩy kết nối cảm xúc. Ví dụ như những cái ôm ấp hoặc việc nằm sát bên nhau cũng có thể dẫn đến cảm giác yêu thương nảy sinh từ trong sâu thẳm chứ không đơn giản là giải quyết một 'nhu cầu'.

hình ảnh

Trải nghiệm khó chịu thì không tạo ra cảm giác gắn kết, ảnh mình họa, nguồn: WNA

Do văn hóa

Như một lối sống đã ăn sâu vào tiềm thức con người, người Á Đông vốn dĩ luôn coi việc 'nam nữ' chính là một phần của tình yêu. Trong cuộc sống thường tập trung vào các mối quan hệ lãng mạn, đặc biệt là kiểu một vợ một chồng. Phần lớn từ trong sâu thẳm suy nghĩ đều có xu hướng tìm kiếm "một nửa" còn lại của cả đời mình, nữ giới có quan niệm 'để dành' cho hôn nhân và “chuyện yêu” sẽ tốt hơn khi 2 bên có tình cảm.

Ngay cả khi giáo dục cho thế hệ trẻ em, chúng ta vẫn luôn truyền tải tư tưởng rằng, 'thân mật' là một hoạt động nằm trong tình cảm, gắn liền với mối quan hệ yêu đương, đặc biệt là hôn nhân.

Đây cũng chính là một trong những lý do khiến dẫn tới sự gắn kết tình cảm ở 2 người đã từng có hành động 'vui vẻ' với nhau.

Ngoài ra, cảm giác thích thú và hài lòng sau khi 'giao ban' có thể dẫn tới việc nhầm lẫn với điều gì đó sâu sắc hơn, khiến người trong cuộc tin vào dấu hiệu của sự kết nối về nhiều mặt giữa 2 con người, từ đó có xu hướng tìm đến nhau nhiều hơn.

Bài báo này cũng nhấn mạnh một điều quan trọng rằng: 'Hành động' đó không phải lúc nào cũng tạo ra sự gắn kết về mặt tình cảm. Điều quan trọng mà các chuyên gia muốn mọi người biết đó là 2 khái niệm chứ không phải một, và không phải lúc nào cũng giống nhau. Tuy nhiên, trải nghiệm 'hân hoan' tốt đẹp chắc chắn sẽ tạo ra cảm xúc nhất định nhưng không phải lúc nào nó cũng là sự kết nối sâu sắc.

Đọc những phân tích trên có lẽ nhiều người cũng tìm thấy chính bản thân mình trong đó. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay khi nhiều quan điểm đã tiến bộ, chúng ta, nhất là phụ nữ hoàn toàn có quyền được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình nhất là việc đáp ứng những nhu cầu cá nhân. 

Không biết với mọi người thế nào nhưng với cá nhân mình khi đọc những thông tin này mình rút ra được bài học là vợ chồng thì càng cần gần gũi, gắn bó với nhau không chỉ về mặt tình cảm mà còn cả về mặt 'tình đó'. Vì nó sinh ra tình yêu mà. Chỉ có như vậy mới có thể cùng nhau vượt qua những sóng gió và gắn kết với nhau cả cuộc đời mọi người ạ.

Chúc tất cả mọi người luôn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn, nếu chưa hạnh phúc thì hãy tìm hiểu lý do vì sao và thay đổi luôn từ hôm nay các chị em ạ. Không nên để xảy ra hậu quả rồi mới hối tiếc thì lúc đó 'gương vỡ' rồi làm sao lành lại được nữa đúng không mọi người.