Có rất nhiều cách để khiến cuộc sống của bạn trở nên vui vẻ và tươi đẹp hơn. Đừng suốt ngày ủ rũ và than thân trách phận vì sao người khác lại luôn gặp may, còn mình thì luôn thất bại trong mọi thứ. Không chỉ riêng bạn mà bản thân mình đây cũng đôi lúc sao thấy cuộc sống này bất công thế. Nhưng rồi tất cả mọi thứ cũng sẽ qua cả thôi. Mọi chuyện đều rất đơn giản chỉ có là bản thân ta suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

  • Đừng đòi hỏi mọi thứ quá cao, nhưng cũng đừng cố tham mua những đồ quá rẻ. Nên lựa chọn những gì phù hợp, cần thiết và thích đáng mới là tốt nhất.
  • Hạ tiêu chuẩn và sự đòi hỏi của mình xuống một chút, để tiết kiệm được thời gian và sức lực.
  • Cải thiện bản thân một cách tinh tế, thay đổi suy nghĩ để có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.
  • Vấn đề vẫn là không đọc nhiều mà suy nghĩ quá nhiều. Bỏ hết đi… Đời người tính ra cũng tầm 30.000 ngày, đừng lãng phí thời gian cho những người và thứ vô nghĩa
  • Cải thiện diện mạo bên ngoài một chút, không cần phải như người mẫu chỉ cần có thân hình nhìn khỏe mạnh, gọn gàng một chút là được và trau dồi tính khí bên trong.
  • Hãy chọn cho mình những cuốn sách có ích và thực tế chút mà đọc, kiên trì với những việc đang để kiên trì: thể dục thể thao nâng cao vóc dáng, du lịch.
  • Cho dù ở độ tuổi nào, cũng phải giữ cho mình một tâm hồn tươi trẻ.
  •  Bớt bớt thức ăn dầu mỡ, bớt bớt bàn tán về tin đồn, có thời gian thì chăm sóc trái tim khiến nó dịu dàng và bình thản hơn.
  • Chăm sóc mái tóc, chú ý đến dạ dày và một đôi mắt biết cười, chú ý áo quần, bữa ăn, giấc ngủ. Tầm này rồi không tự lo thì không ai lo cho bạn nữa.
  • Cuộc sống thật sự khó khăn nhưng nếu có thể khiến bản thân trở lên quý giá hơn thì sẽ luôn có những may mắn bất ngờ.