Đại lễ Vu Lan hay còn gọi là lễ báo hiếu thường được tổ chức hằng năm vào ngày 15 tháng 7 âm lịch. Vào thời điểm này, nhiều người sẽ đi chùa cầu mong phước lành cho cha mẹ, ăn chay từ thiện hay chọn mua những món quà tặng mùa Vu Lan. Hơn nữa, đây là khoảng thời gian để mọi người trong gia đình quây quần bên nhau và con cháu bày tỏ lòng biết ơn đến các bậc sinh thành. Dưới đây là TOP 5 những món quà tặng lễ Vu Lan ý nghĩa cho cha mẹ.

1. Bông hồng tặng mẹ lễ Vu Lan

Hoa hồng rất thích hợp để làm quà tặng mẹ mùa Vu Lan. Theo Phật giáo, hoa hồng chính là biểu tượng thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng. Do đó, bạn có thể tham khảo và dành tặng mẹ những bó hồng tươi hoặc bông hồng sáp được làm từ sáp thơm giúp lưu hương bền lâu. Hơn nữa, nếu có đủ điều kiện, bạn cũng có thể tặng mẹ một cành hồng mạ vàng. 

2. Nữ trang cao cấp 

Phụ nữ luôn bị hấp dẫn trước những bộ trang sức lấp lánh, sang trọng. Vì thế, bạn có thể dựa trên sở thích của mẹ để lựa chọn nhẫn, vòng, bông tai phù hợp. Ngoài vẻ đẹp lấp lánh, sang trọng, bộ nữ trang còn mang ý nghĩa giúp tôn vinh nét đẹp người phụ nữ. Do đó, bộ nữ trang chính là món quà tặng mùa Vu Lan cho mẹ mà bạn không thể bỏ lỡ.

3. Chuyến du ngoạn nghỉ dưỡng dành cho bố mẹ

Vì luôn phải chăm lo cho con cháu nên cha mẹ thường hiếm có thời gian để nghỉ ngơi, du ngoạn. Vì vậy, một chuyến du lịch nghỉ dưỡng sẽ rất thích hợp để làm quà tặng lễ Vu Lan cho cha mẹ. Điều này sẽ mang đến những khoảng thời gian vun đắp tình cảm và thư giãn hiệu quả. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp cùng gia đình để cha mẹ có chuyến du lịch ý nghĩa với con cháu. 

4. Thuốc bổ, thực phẩm chức năng, Yến sào

Sức khỏe người lớn tuổi thường suy giảm dần theo thời gian và xuất hiện nhiều tình trạng như đau nhức cơ thể, đau vai gáy, loãng xương, mất ngủ. Ngoài việc sử dụng ghế massage thì thuốc bổ và thực phẩm chức năng cũng rất quan trọng đối với sức khỏe cha mẹ. Bởi lẽ, sản phẩm sẽ giúp phục hồi và nâng cao các hệ thống xương khớp, mô cơ hiệu quả.

5. Bữa cơm gia đình ấm cúng 

Giữa bộn bề cuộc sống, con cháu dần xa cách hơn với cha mẹ. Chính vì thế, một bữa cơm ấm cúng sẽ là món quà tặng lễ Vu Lan vô cùng ý nghĩa để hâm nóng tình cảm gia đình. Bạn có thể nấu những món ăn mà cha mẹ thích hoặc những món ăn đặc sản đã lâu rồi chưa được thưởng thức. Đặc biệt, mọi người thường ăn chay vào dịp lễ Vu Lan nên bạn cũng có thể tham khảo các món ăn chay hoặc lựa chọn những nhà hàng chay có không gian ấm cúng.