Trong bất kỳ một mối quan hệ nào nếu như người ta đã không còn yêu bạn nữa thì cho dù bên nhau 5 năm hay 10 năm thậm chí là nhiều hơn thì cũng chẳng còn quan trọng. Rất nhiều bạn chia sẻ rằng sao ngần ấy năm mà người ta vẫn có thể chia xa 1 cách nhanh chóng và phũ phàng. Hết duyên rồi làm sao cản? Tình cạn rồi sao đầy lại nỗi đây bạn ơi? hay vì cứ cuốn mình vào những suy nghĩ tiêu cực thì hãy câu chuyện buồn của mình theo hướng tích cực lên. Quang trọng không phải là thời gian bên nhau bao lâu, mà là trong khoảng thời gian đó 2 bạn đã dành hết tất cả những gì tốt nhất, một cách trọn vẹn với nhau là được. Thương nhau một ngày cũng được, miễn là trong suốt 24 tiếng đó đều là tình cảm thật lòng xuất phát từ 2 phía. Tích cực lên nhé.