Khi  trẻ sinh ra đời, con bắt đầu một quá trình mới, con đã rời khỏi cái tổ yêu thương bấy lâu mà mình đang nằm. Ở ngoài môi trường mới, không có sự ấm áp, cũng không có sự an toàn như trong bụng mẹ nữa. 

Ra ngoài đời, trẻ sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều âm thanh, từ những tiếng ồn, những âm thanh giao tiếp hàng ngày, tiếng cười, tiếng nói, cả những tiếng xe cộ, tiếng của môi trường xung quanh.

Chính thời điểm này, trẻ sẽ tiếp tục cảm thụ những âm thanh để hình thành nên ngôn ngữ giao tiếp sau này khi lớn lên. 

Nếu trong giai đoạn mang thai, người mẹ thường xuyên nói chuyện với bé, thì sau khi chào đời, khi nghe tiếng nói của ba mẹ những người  bé hay được nghe thì bé sẽ cảm thấy thoải mái, thân thuộc hơn với tiếng nói ấy. Giai đoạn này bé vẫn tập trung lắng nghe cảm thụ những âm thanh từ  môi trường xung quanh. 

Chính vì những lợi ích điều đó, khi bé ngủ Mẹ hay mở những bản nhạc nhẹ nhàng, như lúc mang bầu mình hay mở cho bé, bé sẽ dựa theo những âm thanh đó ,phát triển khả năng cảm thụ những âm thanh xung quang.