Sách tranh kể chuyện giải cứu động vật

Sách tranh "Chang hoang dã - Gấu" của tác giả Trang Nguyễn và Jeet ZDung kể hành trình đưa chú gấu Sorya về với thiên nhiên hoang dã. 

Sách được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của Trang Nguyễn - cô gái làm nghề bảo tồn động vật hoang dã. Khi tám tuổi, trong một lần đi học về, nhân vật Chang vô tình chứng kiến cảnh những chú gấu bị hành hạ trong trại để lấy mật. Hình ảnh khiến cô hứa với bản thân khi lớn lên sẽ không để các loài động vật hoang dã bị hành hạ như vậy nữa.

Cô thường xuyên xem các chương trình về động vật, cố gắng học thật giỏi tiếng Anh để đọc tài liệu, chăm chỉ luyện tập mỗi ngày để có cơ thể khỏe mạnh và làm tình nguyện viên cho các tổ chức bảo tồn quốc tế. Chang học hỏi được nhiều kiến thức, gặp gỡ bạn bè chung chí hướng và cùng chăm sóc những con vật bị thương sau khi được giải cứu.hình ảnh