hình ảnh

Thể Loại trò chơi: Trò chơi dân gian.

Mục đích, ý nghĩa trò chơi: Vui vẻ, giải trí, gắn kết,....

Số lượng người chơi: Chia làm 2 đội, mỗi đội có 3 hoặc 4 người chơi.

 

Chuẩn bị chơi:

Địa hình: Vùng đất bằng phẳng, khuyến khích địa điểm rộng rãi, không có đồ sắc nhọn hoặc nguy hiểm tới người chơi.

Dụng cụ sử dụng: Không có.

Kỹ thuật : Cần sự khéo léo và kết hợp ăn ý giữa những người chơi.

Cách chơi, luật chơi:

  •  2 người chơi đứng đối mặt nhau lấy tay phải nắm vào giữa tay ngay cùi chỏ của mình và tay trái thì nắm vào tay phải của người đối diện để làm kiệu. Sau đó người chơi còn lại của đội này ngồi lên kiệu của đội kia và phải giữ cho chắc để không ngã. Kiệu phải giữ chắc, nếu tuột tay hoặc ngã thì đội làm kiệu phạm luật và thua cuộc.

  • Trò chơi cũng có thể chơi 4 người khiêng kiệu với cách làm tương tự.

Lưu ý: Bạn nên dọn dẹp những vật sắc nhọn trong khu vực chơi để tránh gây nguy hiểm cho người tham gia.

Sưu tầm: Nguyễn Thị Thùy Dung

Video minh họa: https://www.youtube.com/watch?v=mEWdlGyQ8UE