Nhiều đứa trẻ khi ở nhà đã quen với việc ở cùng với bố mẹ vì thế nên khi đến ngày đi học chúng lại không muốn đi và cứ quấy khóc đòi ở nhà. Vậy thì để trẻ có thể yên tâm hơn và sẵn sàng với việc đến trường thì bố mẹ nên làm những việc này.

Nếu con


+ Chuẩn bị tâm lí cho trẻ: Đừng để sự bao bọc hay yêu thương quá mức của bố mẹ làm cho trẻ không dám bước ra khỏi vùng an toàn đó, vì trẻ sợ khi ra ngoài rồi không có bố mẹ ở cạnh thì trẻ sẽ phải cô đơn một mình, hãy để cho trẻ đươc chuẩn bị tinh thần và dạy cho trẻ tính tự lập nha.


+ Nói cho trẻ những điều thú vị ở trường học: Hãy cho chúng biết rằng khi được đến trường thì sẽ có rất nhiều điều thú vị, có bạn bè, có thầy cô và có những trò chơi con có thể thỏa thích chơi cùng với các bạn của mình.


+ Tìm hiểu từ con lí do con không muốn đến trường: bố mẹ nên hỏi trẻ lí do tại sao các con lại không muốn đến trường, liệu con đang lo lắng hay sợ hãi điều gì?


+ Cố gắng trấn an và giúp cho trẻ tự tin hơn: Có thể những ngày đầu khá khó khăn do trẻ chưa thể làm quen với môi trường mới vì thế hãy trấn an trẻ và có thể nhờ các cô giáo để giúp cho trẻ bình tĩnh và con có cảm giác an toàn hơn.