Giúp trẻ hình thành thói quen hàng ngày như dọn dẹp phòng ốc tưởng chừng đơn giản nhưng lại không hề đơn giản.


Có nhiều người mẹ bắt buộc con mình phải dọn dẹp và cho rằng đứa trẻ có thể hiểu và nhớ được lời nói của mình.


Người mẹ sẽ nói rất nhiều thứ, kiểu như con phải dọn dẹp, và sẽ có 1 thời điểm trẻ cho rằng không cần dọn, khi đó, người mẹ này sẽ gắn mác cho con vì lỳ lợm, bướng bỉnh...


Thay vào đó, hãy cùng con dọn dẹp bằng sự động viên, lời nói khen ngợi. Tiêu chuẩn khen ngợi là làm cho đứa trẻ vui vẻ chứ không chỉ là “khen”. Điều này có nghĩa là mẹ phải quan sát kỹ biểu hiện của trẻ để xem trẻ có thực sự vui vì lời khen của mẹ hay không. Mẹ có thể làm cùng trẻ và sắp xếp những việc khó trước, việc dễ dàng có thể để lại cho trẻ.


Mấu chốt của phương pháp này là mặc dù hầu hết mọi việc đều do mẹ sắp xếp, nhưng đứa trẻ sẽ cảm thấy rằng mình đã tự làm được. Điểm quan trọng hơn là đứa trẻ có thể cảm nhận được rằng “tự mình làm được việc làm mẹ vui” nên bản thân sẽ thấy vui, lâu dần sẽ hình thành thói quen tự thu dọn phòng một cách độc lập.