Nếu mà hỏi tới điều này thì rất nhiều chị em mong muốn và đặt hi vọng lên con em mình rất nhiều. Nhiều chị em cũng chia sẻ rất thẳng thắn rằng bản thân muốn cho con tiếp xúc với ngoại ngữ sớm để sau này tương lai của con tươi đẹp hơn, gia đình có điều kiện hơn thì sẽ cho con em đi du học hoặc du lịch người ngoài hoặc thiết thực hơn là công việc sẽ thuận lợi hơn trong tương lai. Chứ đi đâu cũng đâu phải lúc nào cũng có người phiên dịch cho mình. Bản thân các mẹ bỉm chia sẻ tuổi mẫu giáo thì nên cho con học kiểu những động từ cơ bản, nói chuyện giao tiếp là chủ yếu chứ sẽ chưa học viết. Nhiều mẹ bỉm cũng bảo là không dám cho con học sớm vì sợ con sẽ bị lẫn lộn hai ngôn ngữ nhưng thật ra khả năng ngôn ngữ của các con học mẫu giáo sẽ khiến bố mẹ không khỏi ngạc nhiên. Vì độ tuổi này con học rất nhanh nhiều khi gấp 3 lần so với người lớn. Nếu học trễ hơn và theo phương pháp truyền thống thì sợ rằng sẽ như chúng ta bây giờ học bao năm vẫn không cảm thấy có hiệu quả. Nhồi nhét 1 đống ngữ pháp cũng không thể vận dụng được. Và những lý do bố mẹ có thể suy nghĩ về việc cho con đi học tiếng anh sớm chính là: tiếp xúc với môi trường mới ngoài tiếng mẹ đẻ và phát huy, kích thích khả năng ngôn ngữ bẩm sinh của các con. Và tự tin hơn nếu được học và giao tiếp trong môi trường sử dụng ngoại ngữ. Khi biết được ngôn ngữ mới, phát huy được khả năng bé cũng cảm thấy tự tin hơn. Ngoài những kiến thức cơ bản của giáo dụng trong nước bé cũng có thể học những ngôn ngữ tiếng anh thông qua các hoạt động trên lớp hoặc tại nhà như trò chơi.Trong một thời gian nào đó có thể nói là theo thời gian dài con sẽ bắt chước những gì người lớn phát âm, dần dần trở thành phản xạ và trước khi phản xạ VÔ THỨC rồi dần dần nó sẽ trở thành có Ý THỨC hơn, trẻ sẽ nói được những câu đầu tiên của ngôn ngữ, sau đó là nói những câu đơn giản và dần dần nói những câu dài, phức tạp dần lên theo thời gian mà bé được tiếp xúc. Chưa dừng lại ở đó học ngôn ngữ như tiếng Anh cũng kích thích phát triển tư duy sáng tạo của con hơn, con cũng nhanh nhạy, thông minh và hoạt bát hơn.