Cho trẻ ăn là cả một quá trình mà mẹ phải kiên trì, không phải trẻ nhỏ nào cũng ăn tốt có những trẻ phải ép ăn. Có những mẹ vì con không chịu ăn mà phải làm đủ cách để cho bé chịu ăn như bế bé đi chơi vừa cho con ăn vừa chơi, có mẹ thì chọn lựa cho con vừa ăn vừa xem điện thoại và xem tivi, cho con chơi đồ chơi để giúp con ăn tốt, nhưng các mẹ ak khi cho con ăn mà cho con xem tivi điện thoại hay bế con đi dong sẽ không tốt cho bé nhé.

5 tác hại khôn lường khi cho con ăn rong, 1 bát cơm đi khắp làng khắp xóm  mới chịu hết

  • Thứ nhất là không tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ .

  • Thứ hai thức ăn của con không đảm bảo đủ ấm cho bé

  • Thứ ba làm cho bé không tập trung vào bữa ăn sẽ khiến cho con ăn không ngon miệng và không lên được cân.

Vì vậy chúng ta nên có một biện pháp thật rõ ràng về vấn đề cho con ăn như sau, trẻ nhỏ luôn phải ăn ngủ đủ và đúng giờ, đối với bưa ăn trẻ phải ăn đúng giờ và phải đảm bảo được thức ăn đủ ấm, cho con ngồi vào ghế ăn hay bàn ăn tập cho con không được xem điện thoại hay tivi trong khi ăn.

Không ép con ăn trẻ ăn từ ít cho đến nhiều vì đối với trẻ có trẻ sẽ ăn được và ngược lại trẻ biếng ăn, không làm con sợ  trong khi ăn như mẹ hay quát mặng và đánh bé, những điều đó sẽ giúp cho bé có nề nếp hơn trong bữa ăn, chúc các mẹ luôn thành công nhé.