Con nhỏ dù ba mẹ có yêu thương con nhiều tới đâu thì cũng để trong lòng nhé, không nên thể hiện ra trước mặt con đâu vì như vậy sẽ ảnh hưởng tới tính cách của con lớn lên sau này đó. Nhất là trong nhà có 1 mình con là bé nhỏ vậy nên tình yêu con nhận được từ cha mẹ hay những người thân trong gia đình là rất nhiều, tuy nhiên việc cưng chiều con quá đà sẽ vô hình dạy con hình thành tính cách ngang ngạnh, ương bướng, nhất thống và con sẽ quen thói xấu đòi gì là có được hết tất cả những thứ con muốn.

Đôi khi vì người lớn không để ý dạy con ngay từ đầu cứ nghĩ trẻ con thì chỉ cần chịu ăn chịu chơi ngoan là được rồi chưa cần phải dạy dỗ thêm gì. Ấy mà nhầm nhé, ý thức tính cách của con sẽ dần hình thành từ lúc con biết nhận thức đó nhé. Khi con làm sai cha mẹ cần phân tích cho con dễ hiểu để con phân biệt được thế nào là đúng thế nào là sai không nên làm.

hình ảnh

Vậy nên việc dạy con ba mẹ cần được dạy con từ bé vì con như búp trên cành ý nếu ba mẹ uốn sớm thì sẽ được như ba mẹ mong đợi còn để đến khi con lớn rồi ba mẹ mới lôi ra dạy dỗ thì lúc này sẽ muộn rồi nhé. Vậy nên yêu con là 1 chuyện còn chiều con lại là chuyện khác nên cha mẹ hãy phân biệt rõ ràng để con lớn lên thành người có ích cho xã hội nhé.