Việc phát triển ngôn ngữ thứ hai của trẻ trong thời đại hiện nay khá cần thiết, nhiều bố mẹ sợ rằng sẽ làm cho con bị áp lực nhưng thực tế lại không phải vậy, bởi vì trẻ từ 6 tháng tuổi trở đi thì chúng đã bắt đầu có thể làm quen với ngôn ngữ thứ hai của trẻ và nếu dạy con trong giai đoạn từ khi còn nhỏ thì rất dễ tiếp thu và hiệu quả.


1. Cùng trò chuyện, hát đùa cùng con


Hãy biến ngôi nhà của mình thành nơi tràn đầy những âm thanh vui tươi, những giai điệu ngộ nghĩnh. Bố mẹ có thể tận dụng mở những bài hát bằng tiếng anh hoặc mua những cuốn truyện tranh bằng tiếng anh, có những hình ảnh để trẻ có thể vừa học vừa chơi.

2 thời điểm


2. Bố mẹ luân phiên giao tiếp với con


Sự giao tiếp, tương tác rất quan trọng để giúp trẻ có thể phát triển ngôn ngữ thứ hai, bố mẹ nên luân phiên nhau để trò chuyện cũng như tương tác với trẻ bằng tiếng anh, có như vậy thì mới hiệu quả được.


3. Cho trẻ xem những thứ liên quan đến tiếng anh


Cho trẻ xem những video đơn giản hoặc những trò chơi trên tivi, điện thoại bằng tiếng anh. Đừng lo là con không hiểu gì, trẻ ở độ tuổi này tiếp thu kiến thức rất nhanh và chúng cũng có khả năng ghi nhớ tuyệt vời.


4. Không bỏ ngang giữa chừng


Nếu như có một khoảng thời gian trẻ không học ngôn ngữ thứ hai đó chúng sẽ bị quên đi vì thế đừng bỏ ngang giữa chừng mà hãy cứ rèn luyện nó mỗi ngày cho trẻ.