hình ảnh

Dù cho bạn có là một cá nhân xuất sắc thì đôi khi vẫn muốn từ bỏ việc mình đang theo đuổi vì chán. Những đứa trẻ có tài năng càng nhanh chán hơn khi chúng quá thành thạo. Việc của bố mẹ là làm cách nào khiến bé không chán bằng cách đặt ra các mục tiêu. Nguyên tắc đặt ra mục tiêu phải phù hợp với từng giai đoạn. Mục tiêu sau phải cao hơn mục tiêu trước. . Mỗi khi trẻ có ý định bỏ cuộc, mọi người xung quanh có thể động viên và nhắc nhở con về những mục tiêu mà chúng đã đặt ra trước đó.

Luôn đặt ra mục tiêu để bé phấn đấu cũng là một trong những cách tạo nên bộ não thiên tài cho bé.