KHI BÉ BỊ BẮT NẠT, BỐ MẸ CẦN LÀM GÌ?

Những trẻ hay bị bạn bè bắt nạt hoặc trêu chọc thường là những em bé nhạy cảm, trầm tính hoặc sẽ có một sở thích hay đam mê nào đó khác với những đứa trẻ khác. Và tâm lý chung của con người là khi ai đó dễ bị xúc động, dễ bị tổn thương, khác với mọi người thì sẽ dễ trở thành mục tiêu để đám đông tấn công. Nếu bố mẹ có con thuộc nhóm dễ bị bắt nạt hoặc dễ bị tổn thương bởi những lời trêu chọc của bạn bè thì việc đồng hành cùng con ngay từ thời gian đầu để rèn luyện cho con một số kỹ năng mềm là điều rất cần thiết.

Sau đây là 4 hành động cha mẹ cần phải làm.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Thái độ bình tĩnh của cha mẹ'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Dạy trẻ dám nói thẳng ra điều mình không thích'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Dạy con tôn trọng chính bản thân mình và sự khác biệt'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Dạy trẻ biết đồng cảm và bảo vệ người khác'

Nguồn bài viết: https://www.facebook.com/fujikidbooks/posts/234650261792427