Một tuần lễ qua, tham gia vào 2 chủ đề "Học Toán Mỹ bắng tiếng Anh" của chị Hồ Thi Hởi ở "Tiểu học", và "Hướng dẫn học Tiếng Anh cho môn toán" của chị banhgao bên cấp 2 & 3, thấy có nhiều cha mẹ muốn biết thêm về học hành bên Mỹ, nhất là trình độ phổ thông. Không chỉ tham gia trao đổi về toán, mà thêm nhiều môn học khác cũng cần có thông tin. Hôm nay mình mạo muội xin mở topic này "Học Phổ Thông ở Mỹ" để cho các bậc cha mẹ nào muốn tìm hiểu, trao đổi và đóng góp ý kiến của mình có nơi để tham gia trò chuyện.


Chúng ta không có tham vọng nói hết được chuyện học ở Mỹ, bởi vì nó mênh mông như nước Mỹ vậy, mỗi trường, mỗi học khu District, mỗi thành phố, mỗi tiểu bang đều có những nét đặc thù riêng, có những khác biệt nào đó. Tuy nhiên trình độ và kiến thức sẽ được chuẩn hóa bằng những loại test cho đầu vào đại học mang tầm liên bang như SAT (Scholastic Aptitude Test), hay ACT (Admission College Test).


Cá nhân không phải là một nhà giáo dục, hay nhà nghiên cứu chi cả, chỉ là một phụ huynh tầm thường, ngày ngày đi làm công ăn lương, chiều về lo đi đón pick up 2 hay 3 nơi mới gom hết con cái về đến nhà, ăn uống, check bài vở,quây quần với nhau vài tiếng đồng hồ, để rồi ngày mai lại tiếp tục như thế.


Vài dòng mở đầu một câu chuyện dài, mong các quý phụ huynh tham gia, cùng chia sẽ những trăn trở, ưu tư của mình, chia sẽ những kinh nghiệm quý báu của chính mình, thành công hay không điều đó không quan trọng cho bằng chúng ta đã love our children with all our heart hay chua? Và tất cả đều không ngoài mục đích "tất cả vì trẻ thơ"


“Do all the good you can,


By all the means you can,


In all the ways you can,


In all the places you can,


At all the times you can,


To all the people you can,


As long as ever you can.”


John Wesley