Việc khen ngợi trẻ sẽ giúp nâng cao ý thức và trau dồi sự tự tin cho trẻ. Điều này đúng với cả người lớn lẫn trẻ em. Bạn hãy hiểu rằng: "Khen còn tốt hơn chê và khen còn có hiệu quả nhiều hơn chê bai". Đặc biệt trong giai đoạn ấu thơ, nếu trẻ thường xuyên bị chỉ trích sẽ rất bất lợi cho sự phát triển tình cảm của trẻ.


Dưới góc độ của cha mẹ, trẻ con nghịch ngợm và lì lợm, đó là cách phán xét và gắn mác của cha mẹ, nhưng tất cả những điều đó đều là những biểu hiện trong quá trình phát triển bình thường của trẻ.


Một số cha mẹ suy nghĩ rằng, khi la mắng, chỉ trích con sẽ giúp con có ý chí hơn, trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng đó là suy nghĩ sai lầm. Bơi dù chỉ là kỷ niệm thời thơ ấu nhưng những lời chỉ trích sẽ không để lại ấn tượng tốt cho trẻ.


Trong thời buổi ngày nay, bạn sẽ không khó khăn để nhìn thấy những hiện tượng đánh nhau, bỏ học, thậm chí tự tử đang xảy ra trong lứa tuổi học sinh, tình trạng này đang ngày một "trẻ hóa". Thật ra, nó có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc này, và mối quan hệ cha mẹ - con cái bất hòa trong thời thơ ấu là một trong những nguyên nhân. Thiếu sự tin tưởng lẫn nhau giữa cha mẹ và con cái, thiếu hơi ấm gia đình trong quá trình trưởng thành của con cái,… đều là những nguyên nhân dễ gây ra các vấn đề của trẻ.


Thêm nữa, việc nói KHÔNG với trẻ, hoàn toàn không mang một màu hồng nếu bố mẹ nào vẫn có nghĩ tới. vì điều đó sẽ cản trở sự phát triển của trẻ, kìm hãm sự tò mò của trẻ, không có lợi cho việc trau dồi ý thức của trẻ.