Đừng để giãn cách xã hội, nghỉ hè làm cản trợ sự phát triển của con và sự gắn kết của bạn với con cái.
1. DÀNH ÍT NHẤT 30 PHÚT HOÀN TOÀN BÊN CON MÀ KHÔNG CÓ ĐIỆN THOẠI.
Tôi đã gặp rất nhiều cha mẹ cực kỳ thành công trong công việc, có địa vị, quyền lực và rất nhiều tiền. Nhưng có nhiều người trong số đó chia sẻ với tôi điều đáng tiếc nhất chính là đã bỏ qua quãng thời gian khi con con nhỏ cùng với con.
Nếu con vẫn còn “Làm phiền, hỏi các câu hỏi liên tục, hay ăn vạ” hãy vui mừng vì điều đó và tận hưởng bạn nhé.
Tuy nhiên đừng đề điện thoại cản trở khoảng thời gian đẹp đó.
2. LÊN MỤC TIÊU VÀ THỜI KHOÁ BIỂU CHO CON HÀNG NGÀY VÀ CỐ ĐỊNH THỜI GIAN.
Nếu coi động cơ học tập, làm việc của con người là một quả đào thì phần vỏ là phần bên ngoài chúng ta chỉ làm khi có Mệnh lệnh, hay yêu cầu. Thì phần thịt là phần chúng ta làm khi có phần quả hay nhìn thấy thành quả trước mắt. Còn phần nhân chính là phần động cơ sâu xa khiến chúng ta tự giác, chủ động, sáng tạo.
Vì vậy ngoài việc lên thời khoá biểu bạn cũng đừng quên nói chuyện với con về lý do tại sao cần làm nhé.