Các món đồ chơi phù hợp với tháng tuổi và sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ rất có lợi cho sự phát triển.


Bé 3 tháng


Với những bé dưới 3 tháng, bé sẽ nhìn thẳng vào một vật đang chuyển động, quay mặt về hướng phát ra âm thanh. Những món đồ chơi phù hợp với trẻ bao gồm:


- Chuông gió âm nhạc, chuông lắc, lục lạc, ... những món đồ chơi nhiều màu sắc treo trên đầu giường của trẻ.


Bé 6 tháng


Lúc này con đã bắt đầu quan tâm đến thế giới xung quanh, bé sẽ muốn nắm bắt những thứ mà con thấy trước mặt. Lúc này món đồ chơi bé thích nhất chính là bàn tay của mình, bé sẽ luôn muốn đưa bàn tay vào miệng. Hoặc bất cứ thứ gì bé thấy trước mặt.


Những đồ chơi có thể cầm, nắm. lắc và nghe sẽ thích hợp cho bé ở giai đoạn này.


Bé 7-9 tháng


Lúc này bé có thể đã biết ngồi và làm nhiều việc với đôi tay của mình. Bé sẽ rất thích đổi đồ chơi từ tay này sang tay kia, hoặc thậm đập đồ chơi bằng cả hai tay để được nghe những âm thanh và cảm nhận sự khác lạ.


Đồ chơi thích hợp nhất cho giai đoạn này chẳng hạn như thùng rỗng, trống, và các nhạc cụ gõ khác. Hoặc mẹ có thể cho bé những quả bóng bằng vải, những chiếc ô tô bằng nhựa...

hình ảnh

Bé 1 tuổi


Khi bé được gần một tuổi, bé dần có hứng thú với sách, khi lật từng trang, sẽ có rất nhiều hình ảnh rất thú vị, những hình này sẽ khiến bé cảm thấy mới lạ. Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy những chú mèo, chú chó, chiếc ô tô quen thuộc trong sách, các bé sẽ chỉ vào tranh và gọi "meo meo", "gâu gâu",...Đây là điểm khởi đầu, bé sẽ tìm thấy những cuốn sách tranh yêu thích của mình và bắt đầu bước vào thế giới của những cuốn sách.


Lựa chọn sách cho bé cần chú ý: không nên quá to, quá nặng hoặc quá dày, chọn sách tranh không dễ gãy, hình thức đơn giản, màu sắc tươi sáng.