Là bậc làm cha làm mẹ, thì lúc nào mình cũng luôn phải chú ý đến tâm lí và cách nuôi dưỡng con trẻ như thế nào cho hợp lí. Đặc biệt là tính hiếu thắng của con. Hãy cùng mình tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp làm sao để khắc phục tình trạng đó


Nguyên nhân:


Đa phần thì mình thấy là do các yếu tố tác động bên ngoài xã hội ảnh hướng đến con. Chẳng hạn như con bị quá nhiều người so sánh, đặt quá nhiều hi vọng niềm tin vào con từ đó mà có thói hiếu thắng. Nếu như không đạt được chiến thằng thì phần lớn sẽ rất là bực bội, thật vọng và mất niềm tin vào bản thân hoặc đâm ra thói ích kỉ nhỏ nhen với người khác. Từ đó rất ít bạn bè. Từ những cái suy nghĩ tiêu cực đó sẽ phần khiến cho sức khoẻ bị suy giảm hơn


Được nuôi chiều và sống một cuộc sống quá đủ đầy mà khi bước bào đời họ chẳng chẳng còn được sung sướng như trước kia, ảo tưởng rằng mình giàu có mà lên mặt với nhiều người khác, muốn bản thân nhất quyết phải hơn thua với h

Giúp con vượt qua Khủng hoảng tuổi lên ba - Benh.vn


Giải pháp


Có một nhận thức đúng về tính hiếu thắng đó, khi thất bại cũng là lúc ta cho mình thấy được những khuyết điểm của bản thân cũng như phát triển và nâng cao khả năng hơn, còn khi thắng thì cũng không kiêu, hãy coi như nó là động lực nhỏ tiếp theo để ta cố gắng đến những mục tiêu cao hơn.


Nên biết nuôi dưỡng tâm hồn đừng quá quan trọng việc thắng thua mà hãy quan trọng mình học được gì sau mỗi cuộc so tài đó