1. Trẻ không thích đọc sách

Trẻ thường bày tỏ điểm kém môn Văn do bí ý tưởng, không biết cách diễn đạt, không xây dựng được bố cục chi tiết. Nguyên nhân xuất phát từ việc trẻ lười đọc sách nên không có vốn hiểu biết và khả năng ngôn ngữ phong phú.

Giải pháp: Chọn truyện ngắn, chủ đề con yêu thích cho con

2. Không có kế hoạch cụ thể

Nhiều đứa trẻ dù thức khuya học bài, đăng ký đi học thêm tại nhiều nơi nhưng điểm số vẫn không cải thiện. Ngược lại, có nhiều trẻ không đi học thêm, dành thời gian tự học không nhiều nhưng vẫn đạt thành tích tốt. Đó là vì trẻ có thời gian biểu rõ ràng, hợp lý. Khi học tập, những đứa trẻ đó sẽ tập trung cao độ, học ít nhưng hiệu quả cao.

Giải pháp: Nắm rõ tình hình học tập của trẻ và lên kế hoạch hoàn thành rõ ràng. Hướng dẫn trẻ xây dựng mục tiêu học tập ngắn hạn và dài hạn

3. Thái độ học tập thiếu nghiêm túc

Bản tính học tập của trẻ là ham chơi, dẫn tới chểnh mảng học tập. Trẻ thường không có kế hoạch hoàn thành bài thầy cô giao, chỉ đến khi sắp đi học mới nháo nhào học và chuẩn bị bài mới. 

Giải pháp: Xây dựng hình thức thưởng, phạt rõ ràng để trẻ có thái độ học tập tốt hơn.

4. Không tự tin vào bản thân

Nhiều đứa trẻ có điểm thi thấp không phải do học không tốt mà vì các em thiếu niềm tin vào bản thân. Các em luôn thấy mình kém cỏi, không bằng bạn bè dẫn đến tâm lý căng thẳng, áp lực khi làm bài.

Giải pháp:  Động viên, khích lệ để trẻ trở nên tự tin, hứng khởi. Dạy trẻ cách giải tỏa căng thẳng, dũng cảm đối mặt với thất bại.

P/s: Chia sẻ 1 chút về cách dạy con học. Mình tìm hiểu những phương pháp tạo sự hứng thú, không gây nhàm chán để thúc đẩy con tự giác học tập( Như con học Alokiddy, điểm số được cải thiện hơn hẳn, mng có thể tham khảo)