Nuôi dạy một đứa trẻ thành người không phải là chuyện một sớm một chiều. Chính vì thế cần rất nhiều sự kiên nhẫn và hiểu biết của cha mẹ. Con mạnh khỏe, ngoan ngoãn, có trách nhiệm, thành công, hạnh phúc. Có rất nhiều yếu tố mà cha mẹ mong muốn con mình có được, trong đó chắc hẳn ba mẹ nào cũng mong con hạnh phúc. Vậy làm thế nào để giúp con hạnh phúc.

Thực chất, một trong số những điều cha mẹ cần làm là dạy trẻ những kỹ năng sống. Bởi khi trẻ có những kỹ năng đó, cuộc sống của con trở nên thuận lợi hơn nhiều. Từ đó, giúp trẻ dễ dàng hạnh phúc hơn. Dưới đây là một số điều cha mẹ nên dành cho con.

Yêu thương trẻ chân thành vô điều kiện, dành tối đa thời gian cho con

Sự gắn kết, yêu thương sẽ là điều mà trẻ ghi nhớ mãi trong lòng. Những ký ức được ghi lại từ thời thơ bé càng khiến trẻ nhớ trong vô thức. Nếu tiềm thức của con ngập tràn tình yêu thương, sự tôn trọng thì trẻ luôn được nâng đỡ bởi một đôi cánh vô hình. Có thể nói, đây là hành trang quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi đứa trẻ. 

Bạn có thấy rằng, nhiều người sau nhiều năm bôn ba, đạt tới những danh vọng ngoài xã hội nhưng cũng lắm khi mệt mỏi chán chường. Vậy mà khi về với gia đình, cha mẹ thân yêu, mọi sự lại trở nên nhẹ bẫng. Đó chính là niềm hạnh phúc giản dị đáng trân trọng.

Cha mẹ nên làm gì?

Đáng mừng là cha mẹ luôn có thể yêu thương con một cách dễ dàng. Trò chuyện với con mỗi ngày, dành 10 phút hàng tối để chơi với con (không điện thoại), luôn ôm con khi có thể, lắng nghe con nói đủ điều. Không có gì cao siêu đúng không nào?

hình ảnh

Dạy trẻ tự lập, dạy trẻ những kỹ năng sống

Khi một người biết tự lo cho cuộc sống của mình mà không ỉ lại vào bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì, người đó sẽ dễ dàng sống một cách tích cực. Sự tích cực giúp chúng ta luôn nhìn vào phía trước, chủ động thay đổi để có cuộc sống tốt hơn. 

Nếu một đứa trẻ yếu đuối, thiếu thốn về mặt kỹ năng, trẻ có nguy cơ cao rơi vào tình trạng không hiểu chuyện gì xảy ra xung quanh. Trẻ không biết chăm sóc mình, dễ đổ lỗi, dễ tổn thương và khó có thể hạnh phúc. 

Cha mẹ nên làm gì?

  • Nếu con không muốn ăn, sẵn sàng để con đói 1-2 bữa.
  • Để trẻ làm những việc dễ mà trẻ hoàn toàn tự làm được, dù mất thời gian (mặc quần áo, đi dép, cất đồ chơi, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ dùng cho chuyến đi chơi…)

Ngoài ra, cha mẹ có thể dạy trẻ bất kỳ kỹ năng gì giúp cuộc sống của con thuận lợi và tích cực hơn. Ví dụ kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng đọc sách, kỹ năng quản lý thời gian, quản lý tài chính...

Dạy trẻ lòng biết ơn

Lý thuyết này không phải là điều sáo rỗng. Các cụ ta có câu “Trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình”. Điều này giúp chúng ta biết cách cân bằng cuộc sống. Vừa nhận biết được thế mạnh của mình để biết bằng lòng, vừa có động lực để phấn đấu lên cuộc sống tốt hơn. 

Nếu ngay từ nhỏ, trẻ đã có lòng biết ơn về mọi điều trẻ có thì trẻ sẽ luôn cảm thấy mình là người may mắn và hạnh phúc.

Cha mẹ nên làm gì?

  • Nói chuyện với trẻ, thường xuyên nói lời cảm ơn một cách chân thành để trẻ bắt chước: “Mẹ cảm ơn con đã dành thời gian cho mẹ”.
  • Trong khi nói chuyện hàng ngày, cha mẹ có thể nói lời cảm ơn người nông dân trồng lúa, cảm ơn bác tài xế xe buýt, biết ơn vì chúng ta có đầy đủ người thân gia đình, biết ơn vì chúng ta có một mái nhà ấm cúng...

Những bài học rất nhỏ ẩn chứa qua những lời nói của cha mẹ sẽ dần vun đắp cho trẻ tấm lòng biết ơn sâu sắc. 

hình ảnh

Dạy trẻ kỹ năng giao tiếp

Giao tiếp giỏi mở ra một cuộc sống nhiều kết nối, ảnh hưởng đến hầu hết mọi yếu tố trong cuộc sống. Bởi cuộc sống là giao tiếp, ta cần giao tiếp với mọi đối tượng (bạn bè, đồng nghiệp, bố mẹ, đối tác…). Khi trẻ giao tiếp tốt và đạt được những mong muốn của mình, trẻ sẽ thấy yêu đời và hạnh phúc hơn. Có thể nói đây là một trong những kỹ năng thiết yếu nhất mà cha mẹ có thể dạy cho con cái. 

Cha mẹ nên làm gì?

Bằng cách dạy con:

  • Chào hỏi những người con gặp một cách lễ phép. 
  • Nói lời cảm ơn, xin lỗi.
  • Trả lời bằng câu hoàn chỉnh thay vì nói trống không. 

Sau đó, cha mẹ có thể dạy con giao tiếp bằng ánh mắt, ngợi khen người khác, lắng nghe người khác trước khi nói…

Trên đây là một vài chia sẻ để cha mẹ giúp con hạnh phúc. Chúc cha mẹ có những em bé “biết” hạnh phúc và có những thời khắc hạnh phúc bên con. 

Chia sẻ từ bạn: https://hoovada.com/article/cach-giup-tre-hanh-phuc

Đến từ cộng đồng: https://hoovada.com/