Con phát triển khỏe mạnh và thông minh là điều mà bố mẹ nào cũng đều mong muốn. Do đó, bố mẹ đừng bỏ qua những điều sau trong quá trình nuôi dạy con:


Tương tác với con: Dù bận rộn vì công việc thì bố mẹ vẫn nên dành thời gian cho con. Có bố mẹ ôm ấp, vuốt ve, cùng học, cùng chơi, nói chuyện,... là điều mà mọi đứa trẻ đều cần để phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và tâm hồn. Do vậy, bố mẹ đừng ngại dành thời gian chăm sóc, ôm ấp, trò chuyện cùng con. Những hành động này của bố mẹ chính là chìa khóa cho sự phát triển của con.

mỉm cười và hạnh phúc gia đình trẻ châu á vui chơi tại công viên ngoài trời - con trẻ hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


Khuyến khích trẻ vận động: Tập thể dục thể thao không chỉ giúp trẻ khỏe mạnh mà còn giúp trẻ phát triển thông minh. Khi trẻ thường xuyên vận động sẽ giúp điều hòa lượng máu lên não và tái tạo các tế bào não. Việc tập luyện tốt cho tinh thần và có tác dụng tích cực đối với sự phát triển của não bộ trẻ.

chân dung bé gái dễ thương trẻ em ngồi trên bàn bếp nền phòng - trẻ em hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


Cho trẻ ăn uống đầy đủ: Chế độ dinh dưỡng phù hợp rất quan trọng trong việc nuôi dạy một đứa trẻ thông minh. Một chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất cần thiết từ thịt, sữa, cá, trứng, hoa quả, các loại rau củ, ngũ cốc, hải sản,... sẽ giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và kích thích sự phát triển tư duy của trẻ.


Cho trẻ được vui chơi: Vui chơi là một trong những hoạt động giúp trẻ tạo nền tảng để phát triển các kỹ năng trí tuệ, xã hội, thể chất và tình cảm. Khi trẻ được chơi cùng với những trẻ khác cũng là lúc trẻ phát triển và học hỏi các kỹ năng phối hợp, kết hợp ý tưởng, phát triển các mối quan hệ xã hội.

ông nội châu á với cô bé trồng cây non trong đất đen và tưới nước cùng nhau trong vườn. hai gia đình hạnh phúc làm vườn cùng nhau và chăm sóc thiên nhiên. con người và khái niệm sinh thái. - con trẻ hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


Cho trẻ cơ hội tự trải nghiệm: Một vài phụ huynh vì thương con hoặc chưa đủ kiên nhẫn để chờ đợi con tự quan sát mọi thứ và tự trải nghiệm nên luôn có xu hướng làm thay cho con. Điều đó không thực sự tốt cho trẻ. Bởi chỉ khi tự trẻ quan sát, tìm hiểu và trải nghiệm thì trẻ mới có thể cảm nhận, học tập và phát triển tốt.