Các bậc cha mẹ luôn trăn trở về cách giáo dục cho con nên người. Thế nhưng, trước khi làm được việc đó bạn phải là những người cha, người mẹ tốt. Có như thế những đứa con mới nhìn vào cách sống của bạn mà noi theo. Nếu bạn không tốt thì lời nói của bạn cũng không có tác dụng gì với bọn trẻ. Vậy làm thế nào để có thể trở thành những bậc cha mẹ tốt?

Làm cha mẹ tốt chắc chắn là những điều mà bất cứ ai cũng mong muốn. Nhưng để làm được bạn phải dùng cả cuộc đời để chứng minh điều này. Không phải bạn nuôi con, cho con ăn đủ no, ngủ đủ giấc thì đã được làm cha mẹ tốt. Không phải, định nghĩa của từ “cha mẹ tốt” nó sâu xa hơn rất nhiều.

Cha mẹ tốt có phải?

- Cho con tiền tiêu nhiều mỗi ngày?

- Cung phụng vật chất cho con nhưng thiếu thời gian bên con

Bạn nghĩ gì về định nghĩa "cha mẹ tốt"???